Táo tợn thủ đoạn “Vờ đụng xe, trộm cắp tài sản”

ANTĐ - Tạo cớ va chạm phương tiện ngay trên đường hoặc ở những nút giao thông trong giờ cao điểm, đối tượng xấu sẽ tìm cách trộm cắp tài sản của “con mồi” thường là phụ nữ mà chúng đã tăm tia, đeo bám. Ổ nhóm 3 đối tượng chuyên gây án bằng thủ đoạn trên vừa bị lực lượng CSHS CAQ Ba Đình, Hà Nội triệt phá.

Táo tợn thủ đoạn “Vờ đụng xe, trộm cắp tài sản” ảnh 1Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ

Pha đụng xe có chủ ý

Khoảng 16h ngày 13-4, chị Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1992, ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), điều khiển xe máy Vespa đi trên phố Đội Cấn (phường Cống Vị, quận Ba Đình). Đến trước cửa nhà số 268 phố Đội Cấn, chị Huyền loạng choạng tay lái bởi cú huých từ phía sau xe. Người điều khiển xe máy Wave alpha va chạm với đuôi xe máy của chị Huyền là một thanh niên trông khá bặm trợn. 

Lợi dụng lúc chị Huyền quay về phía sau, cặp đôi nam nữ đi xe máy áp sát, nhấc chiếc túi xách chị Huyền treo ở móc xe máy, bên trong có gần 10 triệu đồng, điện thoại iPhone6 Plus và một số giấy tờ tùy thân. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Huyền đã đến CAP Cống Vị trình báo. Sau đó, CAP Cống Vị phối hợp với Đội CSHS CAQ Ba Đình khẩn trương điều tra xác minh, truy xét đối tượng gây án. Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình đã xác định và triệu tập được nhóm đối tượng gây án là Nguyễn Hoàng Hòa (SN 1978), ở Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Hoàng Anh (SN 1995), ở Trần Khát Chân, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng và Vũ Thu Huyền (SN 1980), ở đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên. Trong phi vụ dựng màn kịch để trộm cắp tài sản của chị Huyền, Hòa là kẻ điều khiển xe máy tạo va chạm, để 2 đối tượng còn lại trộm cắp tài sản. 

Điều bất ngờ là toàn bộ màn kịch này được Vũ Thu Huyền lên kế hoạch và 2 gã trai tham gia đều phải theo sự phân công của Huyền. Sau khi lấy được chiếc túi xách, các đối tượng về nhà Hòa để phân chia tài sản.

Lộ diện kẻ trốn truy nã

Mở rộng điều tra, các đối tượng còn khai nhận, bằng thủ đoạn vờ đụng xe, nhóm Vũ Thu Huyền đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp. Quá trình thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng, Đội CSHS - CAQ Ba Đình thu giữ được 1 máy tính xách tay, 2 túi xách và một số giấy tờ, cùng 2 chiếc xe máy là phương tiện gây án.

Trong 3 đối tượng vừa bị bắt, Vũ Thu Huyền đang bị CAQ Đống Đa truy nã khi tham gia cùng một nhóm đối tượng khác trộm cắp tài sản cũng với thủ đoạn nêu trên. Cả 3 đối tượng đều nghiện nặng ma túy. Theo tài liệu CQĐT, Vũ Thu Huyền có 4 tiền án; Nguyễn Hoàng Hòa có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; còn Nguyễn Hoàng Anh có 1 tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình điều tra mở rộng. Đề nghị ai là bị hại liên quan đến những vụ trộm cắp trên, đến Đội CSHS - CAQ Ba Đình trình báo và làm các thủ tục nhận lại tài sản. 

Cảnh giác bảo quản tài sản khi đi xe máy

Chúng tôi từng phối hợp với Đội CSHS CAQ khám phá ổ nhóm trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự như trên. Thực tế những vụ việc xảy ra cho thấy, loại đối tượng phạm tội bằng phương thức này thường là lưu manh chuyên nghiệp, nhiều tiền án tiền sự. Mục đích chính là trộm cắp tài sản, nhưng trong trường hợp bị phát hiện hay truy đuổi, chúng sẵn sàng có hành vi manh động hơn.

Đặc điểm của tội phạm gây án bằng thủ đoạn “đụng sau, trộm trước” chủ yếu chọn vị trí ở các nút giao thông và vào giờ cao điểm buổi chiều tối, khi có đông người dân chờ đèn xanh, đèn đỏ. Bị hại đối tượng nhắm đến thường là phụ nữ đi xe máy một mình, đeo túi xách hoặc để tài sản giá trị hớ hênh.

Từ các vụ việc xảy ra, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi điều khiển xe máy, không chủ quan để tài sản có giá trị như túi xách, điện thoại, dây chuyền ở vị trí mà kẻ gian có thể lợi dụng trộm cắp, cướp giật. Khi tham gia giao thông, nhất là khi dừng chờ đèn đỏ, hết sức cảnh giác với những va chạm từ phía sau hoặc hai bên sườn xe và nên nghĩ ngay đó là “trò” của kẻ xấu.

Trường hợp bị kẻ gian lấy cắp tài sản, phải báo ngay cơ quan công an để kịp thời có biện pháp xác minh, truy bắt. Người dân tham gia giao thông, khi chứng kiến hành vi trộm cắp của đối tượng xấu, cần có thái độ tích cực, quyết liệt, hô hoán để ngăn chặn hành vi phạm tội.

Trung tá Trần Long Vân - Trưởng CAP Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội