Bình Thuận:

Táo tợn cướp giật tài sản người nước ngoài

ANTĐ - 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy cướp giật túi xách của người nước ngoài ngay giữa ban ngày, sau đó 1 trong 2 tên bỗng nhiên ra đầu thú.

Ngày 9/10 phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh Bình Thuân đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Hòa (tự Nhí, SN 1993, ngụ P.Phú Tài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Trước đó ngày 8/10 Hòa ra đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Lê Thanh Hòa tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận

Liên quan đến vụ việc, hiện cơ quan công an đang truy xét đồng bọn của Hòa, là đối tượng Nguyễn Quốc Tú (tự Heo mọi, SN 1992, ngụ P.Lạc Đạo, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Hòa và Tú được xác định là đã thực hiện 1 vụ cướp giật tài sản táo bạo của 1 người nước ngoài ngay giữa ban ngày.

Trước đó, khoảng 13h chiều 6/10, Hòa điều khiển xe gắn máy  BKS: 86C1-171.43 đến nhà và chở Tú đi chơi lòng vòng các tuyến đường trong nội thành TP.Phan Thiết. Khoảng 30 phút sau, Hòa và Tú phát hiện chị Li Lin Jie (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc) đang mang túi xách, ngồi sau xe máy của anh Nguyễn Văn Thức (SN 1977, ngụ P.Mũi Né, TP. Phan Thiết) điều khiển chạy trên đường Trần Hưng Đạo thuộc địa bàn P.Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Sau đó, Hòa điều khiển xe máy rồ ga vượt lên, ép sát để Tú giật túi xách của chị Li Lin Jie, bên trong túi xách bao gồm: 1 điện thoại di động (trị giá 700 USD); 1 máy chụp ảnh (trị giá 300 USD) và 200 USD, 1,5 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ khác….

Sau đó Hòa đến cơ quan công an đầu thú. Qua công tác vận động, gia đình của Nguyễn Quốc Tú đã giao nộp một số tang vật liên quan đến vụ án, tuy nhiên đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện đang bị công an truy bắt gắt gao.