Tạo điều kiện tốt nhất để chị em cống hiến

ANTĐ - Sáng qua, 8-3, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 103 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 30 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã tới dự.

Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, các cấp hội phụ nữ trong Bộ Công an luôn tổ chức tốt các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục phụ nữ nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực chăm lo đời sống gia đình phụ nữ theo chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để chỉ đạo công tác hội ở từng cấp... 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nêu rõ, để góp phần cùng toàn lực lượng công an thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn TTATXH, các cấp hội phụ nữ trong Bộ Công an cần làm tốt một số nhiệm vụ công tác: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác phụ nữ trong tình hình mới; Đa dạng hóa các phong trào hoạt động, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, đảm bảo đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng rãi; Chăm lo xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy, là nơi thu hút người tham gia và là nơi rèn luyện giáo dục hội viên. Ngoài ra, lãnh đạo các đơn vị, các cấp công an cần quan tâm chăm lo đến công tác phụ nữ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, cơ chế, thời gian đảm bảo cho tổ chức và cán bộ hội thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ có cơ hội phấn đấu, cống hiến và phát triển trong công tác.