Tặng phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho tổ dân phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với mục đích nhằm hạn chế thấp nhất xảy ra các vụ cháy và thiệt hại về người, tài sản do cháy, nổ gây ra, Thượng tá Hoàng Hà Trung, Phó trưởng CAQ Ba Đình, Hà Nội đã phối hợp với CAP Bồ Đề tổ chức tuyên truyền trang bị kiến thức, kỹ năng, trao tặng phương tiện miễn phí cho Ban mặt trận tổ dân phố số 16, phường Bồ Đề, quận Long Biên.
Thượng tá Hoàng Hà Trung trao tặng 20 mặt nạ phòng độc cho Ban mặt trận tổ dân phố số 16

Thượng tá Hoàng Hà Trung trao tặng 20 mặt nạ phòng độc cho Ban mặt trận tổ dân phố số 16

Trên tinh thần trách nhiệm của đảng viên sinh hoạt Đảng hai chiều tại Chi bộ tổ dân phố số 16 và trách nhiệm với cộng đồng về công tác phòng ngừa hỏa hoạn, Thượng tá Hoàng Hà Trung đã vận động, đóng góp trang bị miễn phí Ban mặt trận tổ dân phố số 16 phường Bồ Đề 30 bình cứu hỏa chữa cháy và 20 mặt nạ phòng độc. Đây là phần quà có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC và CNCH tại cơ sở, khu dân cư.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổ phó tổ dân phố số 16 bày tỏ: “Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cá nhân Thượng tá Hoàng Hà Trung cũng như CAP Bồ Đề đã phối hợp trao tặng phương tiện PCCC, cũng như tuyên truyền trang bị kỹ năng cho nhân dân.

Đây là việc làm trách nhiệm, góp phần thức tỉnh ý thức của người dân trong công tác tự mình phòng cháy tại gia đình cũng như ở tổ dân phố. Với các phương tiện vừa được tiếp nhận, chúng tôi sẽ bảo quản, trang bị cho lực lượng có trách nhiệm để phục vụ công tác ứng trực, sẵn sàng xử lý sự cố nhanh nhất nếu có”.

Thượng tá Hoàng Hà Trung tuyên truyền, hướng dẫn, trang bị kỹ năng PCCC, thoát nạn cho người dân tổ dân phố số 16

Thượng tá Hoàng Hà Trung tuyên truyền, hướng dẫn, trang bị kỹ năng PCCC, thoát nạn cho người dân tổ dân phố số 16

Cũng tại đây, Thượng tá Hoàng Hà Trung đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn bà con các kỹ năng cơ bản về chữa cháy và thoát nạn.

Để người dân dễ hiểu và tiếp cận áp dụng cho chính gia đình mình, Thượng tá Hoàng Hà Trung đã đưa ra các hình ảnh minh họa sinh động về các vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Hà Nội và cả nước trong thời gian qua.

Nói về tầm quan trọng của lối thoát nạn thứ 2 trong gia đình, có lẽ ít người dân hiểu, hay chữa cháy thế nào khi phát hiện đốm lửa nhỏ, phun bình chữa cháy như thế nào để an toàn… đã được giải đáp và trao đổi kỹ lưỡng trong buổi tuyên truyền.

Cùng với đó là trang bị cho người dân nhận thức cơ bản về quy định pháp luật PCCC, trách nhiệm của người dân nâng cao ý thức không chỉ để an toàn cho chính mình và còn an toàn cho khu phố, hàng xóm…

Với đặc thù sinh hoạt của người dân đô thị hiện nay chủ yếu sống trong nhà ống, việc nấu nướng, đốt vàng mã, hương nến, sắp xếp để bình gas, xe máy, cách sạc pin xe đạp điện thường xuyên không được người dân chú trọng. Đơn giản như việc không nên sạc điện qua đêm, hoặc cắm điện quá lâu sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ… Những kiến thức, kỹ năng cơ bản này đã được Thượng tá Hoàng Hà Trung trang bị đầy đủ, dễ hiểu cho bà con tổ dân phố số 16.

Ông Nguyễn Anh Quân chủ doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ tổ dân phố số 16 - 30 bình PCCC

Ông Nguyễn Anh Quân chủ doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ tổ dân phố số 16 - 30 bình PCCC

Ông Nguyễn Quang Tiến, tổ dân phố số 16 cho biết: “Thông qua tuyên truyền, chúng tôi nắm bắt được nhiều kiến thức về PCCC tại gia đình. Theo tôi, đây là kiến thức rất hữu ích cho bất cứ gia đình, người dân nào bởi hiện nay với tính chất đặc trưng đô thị, sự phát triển kinh tế của gia đình khá giả việc mua sắm đồ điện nhiều, nhưng chưa mấy ai quan tâm đường dây dẫn điện, ổ cắm trong nhà. Đây là nguy cơ tiềm ẩn cháy, nổ. Do đó rất cần kiến thức cơ bản, phương tiện ứng trực để xử lý cháy ban đầu và biết cách thoát nạn an toàn”.