Tăng khả năng thụ thai bằng chế độ ăn

ANTĐ - Một nghiên cứu từ Tây Ban Nha cho thấy phụ nữ có chế độ ăn theo kiểu Địa Trung Hải – gồm nhiều hoa quả, rau xanh và ngũ cốc nguyên cám – ít gặp các vấn đề về thụ thai hơn.

Các kết quả này bổ sung thêm bằng chứng cho rằng chế độ ăn theo kiểu Địa Trung Hải mang lại những tác động sức khỏe bao gồm giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường và bệnh tim.

Nhóm nghiên cứu đã xem xét gần 500 phụ nữ bị các vấn đề về sinh sản và hơn 1.600 phụ nữ độ tuổi tương tự đã có ít nhất 1 con. Dựa trên bảng câu hỏi, các tác giả đánh giá chế độ ăn của những người tham gia là theo kiểu tây hay theo kiểu Địa Trung Hải.

Chế độ ăn kiểu Tây gồm thịt đỏ, đồ ăn nhanh, các sản phẩm sữa béo, khoai tây, ngũ cốc tinh chế và soda có đường không liên quan với khả năng sinh sản.

Tuy nhiên có sự khác biệt ở những phụ nữ thực hiện chế độ ăn theo kiểu Địa Trung Hải. Khoảng 17% số phụ nữ thực hiện chế độ ăn này một cách nghiêm khắc cho biết họ có vấn đề về thụ thai so với 26% số phụ nữ có chế độ ăn ít giống với kiểu Địa Trung Hải.

Chavarro, thuộc Trường Y tế Công cộng Harvard ở Boston nói chế độ ăn theo kiểu Địa Trung Hải gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng rụng trứng và giúp giữ cân bằng về hormon sinh sản.

Tuy nhiên đây là những kết quả dựa trên nghiên cứu quan sát chứ không chứng minh mối quan hệ nhân quả.