Tặng hàng trăm suất quà cho các hộ dân nghèo nơi vùng dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cùng với việc tăng cường ứng trực, tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội còn phối hợp với các đơn vị chức năng tặng hàng trăm suất quà cho những hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại các phường Chương Dương, Phúc Tân.

Sáng nay 8/8, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp với Công ty máy lọc nước Kangaroo, Công ty Cổ phần DDTDVTM Thành phố Xanh đã ủng hộ 200 suất quà tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các phường Chương Dương và Phúc Tân.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cùng với các nhà hảo tâm mang hàng trăm suất quà đến trao tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chương Dương, Phúc Tân

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cùng với các nhà hảo tâm mang hàng trăm suất quà đến trao tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chương Dương, Phúc Tân

Số lượng 2 tấn gạo, 200 chai dầu ăn, 1.000 gói gia vị, 200kg đường, 2.000 quả trứng với tổng giá trị gần 100 triệu đồng đã được các đoàn viên và Hội phụ nữ CAQ Hoàn Kiếm cùng đại diện các nhà hảo tâm trao tặng tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn phường Phúc Tân và Chương Dương có những diễn biến phức tạp. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của CATP, Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, CAQ Hoàn Kiếm đã triển khai tăng cường lực lượng tham gia bám chốt, tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại đây.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, đảm bảo cung ứng hàng hóa, vật dụng sinh hoạt cho bà con, nhân dân trong vùng phong tỏa do Covid-19 cũng được CAQ Hoàn Kiếm và các đơn vị chức năng cũng như nhiều nhà hảo tâm triển khai hiệu quả.

Những suất quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày được chuyển ngay tới từng hộ dân

Những suất quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày được chuyển ngay tới từng hộ dân

Dù dịch giã song các đơn vị chức năng quyết tâm không để bất cứ người dân nào, gia đình nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống “giặc” Covid-19.

Việc cung ứng hàng hóa, thiết bị vật dụng sinh hoạt đảm bảo đầy đủ cho nhân dân sinh hoạt, không đứt gãy chuỗi cung ứng.