Tăng giá sách giáo khoa in năm 2019, sách đã in trước đó giữ nguyên

ANTD.VN - Giá sách giáo khoa năm học mới sẽ tăng giá, tuy nhiên chỉ áp dụng với sách in năm 2019. Riêng với sách giáo khoa đã in từ năm 2018 trở về trước vẫn giữ nguyên giá.

Về thông tin áp dụng giá mới cho sách giáo khoa, NXBGDVN cho biết chỉ điều chỉnh giá với các sách in năm 2019. Sách giáo khoa in từ năm 2018 trở về trước vẫn phát hành theo giá cũ.

Để kịp thời giải đáp thắc mắc của phụ huynh trong giai đoạn mua sắm sách giáo khoa trước năm học mới 2019 – 2020, NXBGDVN đã công bố đường dây nóng với thời gian trực: từ 8h00 đến 22h00, từ ngày 22/4/2019 đến ngày 15/9/2019.

Số điện thoại của đường dây nóng này là 0377333545.

Sách giáo khoa in mới sẽ có giá cao hơn sách giáo khoa in năm 2018

Bên cạnh thông báo về giá sách giáo khoa, NXBGDVN lưu ý phụ huynh học sinh phân biệt sách giáo khoa và sách tham khảo. Theo đó, bộ sách giáo khoa hiện hành do Bộ GD&ĐT chỉ đạo biên soạn, thẩm định và ban hành (trên bìa 1 ghi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO) để áp dụng cho các cấp học phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Sách tham khảo là tài liệu được nhiều NXB khác nhau tổ chức biên soạn, phát hành để học sinh, giáo viên sử dụng phục vụ luyện tập, thực hành các kiến thức, kĩ năng được học trong sách giáo khoa - chương trình giáo dục phổ thông. Sách tham khao, sách bổ trợ là tài liệu không bắt buộc.

Phục vụ cho năm học mới 2019-2020, NXBGDVN dự kiến sẽ tặng 25.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh và thư viện trường học trong cả nước.