Tăng gấp đôi lượng ô tô sang tên, di chuyển

ANTĐ - Liên quan đến việc giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần 2 xuống còn 2%, hôm qua 3-4, Trung tá Đinh Thanh Thảo - Đội trưởng Đội Đăng ký quản lý phương tiện, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội cho biết: 

Chỉ trong 3 ngày đầu thực hiện (từ ngày 1 đến 3-4), số lượng người dân đến làm thủ tục đăng ký mới và sang tên, di chuyển ở các điểm đăng ký phương tiện tăng đột biến. Cụ thể, tổng số xe đăng ký mới hơn 440 trường hợp. Số phương tiện sang tên, di chuyển là hơn 371 xe. Thống kê cho thấy, cả phương tiện đăng ký mới và sang tên, di chuyển đều tăng gấp đôi so với 3 ngày liền kề trước đó. Giảm lệ phí trước bạ đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm các thủ tục sang tên, di chuyển. Điều này cũng giúp tăng cường hiệu lực quản lý phương tiện của các cơ quan chức năng.

Trung tá Đinh Thanh Thảo cũng cho biết, hiện công tác đăng ký mới, di chuyển, sang tên đổi chủ phương tiện vẫn được áp dụng theo Thông tư 36 của Bộ Công an. Từ ngày 15-4 tới, việc di chuyển, sang tên đổi chủ đối với các phương tiện đã mua bán qua nhiều người theo khoản 3, Điều 20 của Thông tư 36 sẽ được áp dụng bằng Thông tư 12. Phòng CSGT khuyến cáo người dân trong quá trình mua bán phương tiện qua các đời chủ cần đến các điểm đăng ký làm thủ tục sang tên, di chuyển để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.