Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhằm hạn chế thương vong do tai nạn giao thông, cháy nổ và chủ động phòng ngừa tội phạm, CAH Thanh Trì, Hà Nội đã thực hiện cao điểm xử lý các hành vi vi phạm về TTGT và phòng chống cháy, nổ; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức người dân.
CAH Thanh Trì tuyên truyền, gửi thư ngở tới người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về an ninh trật tự

CAH Thanh Trì tuyên truyền, gửi thư ngở tới người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về an ninh trật tự

Gần dân, sát dân để đảm bảo an ninh trật tự

Thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy, nổ theo Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Thanh Trì đã tổ chức ra quân tuyên truyền, xử lý vi phạm về giao thông, trật tự.

Theo Thượng tá Đào Thanh Bình, Trưởng CAH Thanh Trì, ngoài các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra, kiểm soát, đơn vị cử cán bộ đến tận nhà dân, khu phố phát hàng nghìn thư tuyên truyền, kêu gọi người dân phối hợp với lực lượng Công an chung tay phòng chống thương vong do tai nại, cháy, nổ xảy ra”.

Ngay sau khi Trưởng CAH Thanh Trì chỉ đạo, Công an 16 xã và thị trấn trên địa bàn cũng tổ chức phát thư ngỏ và cùng đại diện các hàng quán, cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết bảo đảm giữ vững an ninh trật tự và phòng chống cháy, nổ.

Đây là địa bàn đầu tiên hưởng ứng sâu rộng cao điểm xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy, nổ của Công an thành phố và sẽ được nhân rộng trên toàn thành phố. Nội dung thư ngỏ nhấn mạnh: "Vì một địa bàn văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp rất cần sự thống nhất, ủng hộ, đồng sức, đồng lòng của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, nhân dân. Hành động nhỏ - ý nghĩa lớn, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mọi người phải hạn chế sử dụng rượu - bia, hiểu rõ tác hại của bia - rượu, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy ở mỗi gia đình cũng chính là góp phần vì hạnh phúc, bình yên cuộc sống".

“Mỗi chiến sĩ Công an khi xuống với dân phát tờ rơi, gửi thư ngỏ đều là những tuyên truyền viên tích cực về chủ trương, chính sách mới của thành phố, của lực lượng Công an để người dân hiểu, phối hợp thực hiện cùng cơ quan Công an” - Thượng tá Đào Thanh Bình nhấn mạnh.

Kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn

Trung tá Nguyễn Đình Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự, Công an huyện Thanh Trì cho biết: “Với chủ đề "An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà - Đã uống rượu bia thì không lái xe", nội dung của các tờ rơi được dán nổi bật tại các quán nhậu, quán bia trên địa bàn nêu cụ thể về các hành vi vi phạm là lái xe sau khi đã uống rượu bia và mức xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi này.

CAH Thanh Trì đi từng cơ sở kinh doanh phối hợp căng băng rôn tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định ATGT

CAH Thanh Trì đi từng cơ sở kinh doanh phối hợp căng băng rôn tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định ATGT

Ngoài việc cùng công an các xã, thị trấn phát hàng nghìn tờ rơi, dán hàng trăm băng rôn khẩu hiệu, Công an huyện Thanh Trì đồng thời ký cam kết với các chủ quán, nhà hàng không cho khách hàng có biểu hiện say xỉn điều khiển phương tiện khi ra khỏi quán. Khi cần về nhà, khách có thể yêu cầu chủ quán giúp đỡ bằng cách để nhân viên đưa về, hoặc gọi cho xe grab. Ghi nhận, trên địa bàn thị trấn Văn Điển có nhiều chung cư, quán xá tập trung đông người là khu vực cửa ngõ phía Nam của thành phố, Công an thị trấn Văn Đển đã yêu cầu các chủ quán sẵn sàng giúp đỡ đưa khách nhậu về khi có biểu hiện say xỉn và tích cực bảo đảm phòng chống cháy, nổ tại cơ sở.

Ở xã Tân Triều, giáp ranh với quận Hà Đông và Thanh Xuân, UBND nhân dân xã cùng với Công an huyện đã phối hợp yêu cầu các chủ quán nhậu sẵn sàng thành lập các tổ xe ôm lưu động hỗ trợ khách hàng. Ông Đỗ Vân Long, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều nhấn mạnh, hàng ngày các tổ công tác tổ chức tuần tra giám sát 24/24h trên địa bàn, duy trì kết quả giữ vững trật tự đô thị. Hệ thống loa phát thanh cũng tích cực vào cuộc tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phù hợp tình hình địa bàn. Không chỉ tuyên truyền tác hại bia rượu, công tác phòng cháy, chữa cháy cũng được đặc biệt chú trọng. Hiện nay, hầu hết các tổ liên gia đều có tổ phòng cháy, chữa cháy cơ sở.

Hướng tới việc giữ vững an ninh trật tự, hạn chế tối đa tác hại bia, rượu và cháy, nổ, đặc biệt là hoạt động phòng cháy, chữa cháy tại các quán karaoke, Công an huyện Thanh Tri đã kiểm tra, kiên quyết đình chỉ 14 quán karaoke không đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy. Ông Trần Minh Công, chủ một cơ sở kinh doanh ăn uống trong làng Triều Khúc cho biết, mục tiêu đặt ra là bảo vệ an toàn cho khách, bản thân và gia đình nên từ việc bảo đảm phòng, chống cháy, nổ, không điều khiển phương tiện khi sử dụng phương tiện đều được thực hiện nghiêm.

Theo Công an huyện Thanh Trì, để mô hình thí điểm dán tờ rơi tuyên truyền tác hại bia rượu và những truyền đạt của lực lượng công an trong lĩnh vực an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ hiệu quả cao, không chạy theo hình thức, đơn vị đã duy trìn nhiều tổ công tác phối hợp cùng công an các xã, thị trấn thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh, người dân nghiêm túc thực hiện các cam kết đã ký với cơ quan chức năng. Quá trình giám sát sẽ kết hợp xử lý nghiêm, nêu tên và tiến tới xử lý phạt hành chính đối với những cơ sở vi phạm.