Tăng cường đối thoại giải quyết các bức xúc của nhân dân

ANTĐ - Ngày 22-5, Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình 04/BTG-UBND về phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. 

Trong 2 năm qua, sự phối hợp giữa hệ thống tuyên giáo với các sở, ban, ngành chức năng, các đơn vị, quận, huyện của thành phố trong việc chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn đã tạo sự chuyển biến tích cực.

Cùng đó, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền nên những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn thành phố cũng được giải quyết hiệu quả, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, an toàn giao thông, khiếu kiện, công tác đảm bảo an ninh chính trị…

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trong thời gian tới việc thực hiện chương trình 04/BTG-UBND cần tiếp tục đẩy mạnh, đồng thời khắc phục một số hạn chế, tồn tại đang gặp phải, đặc biệt phải chú trọng tới việc tổ chức đối thoại để giải quyết vấn đề bức xúc giữa các cơ quan của thành phố với nhân dân.