Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, văn minh đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để đảm bảo ANTT, TTĐT, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, kinh doanh, BCĐ 197 quận Ba Đình đã chỉ đạo 14 phường trên địa bàn chủ động các biện pháp tuần tra, xử lý, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, PCCC và CNCH.
CAP Ngọc Khánh xử lý vi phạm TTĐT tại phố Phạm Huy Thông

CAP Ngọc Khánh xử lý vi phạm TTĐT tại phố Phạm Huy Thông

Nỗ lực vì địa bàn “sáng, xanh, sạch, đẹp”

Hoạt động kinh doanh, buôn bán sôi động, kéo theo đó là tình hình vi phạm trật tự đô thị, nhất là lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi tập kết, trao đổi hàng hóa gia tăng. Để lập lại trật tự, đảm bảo văn minh đô thị, CAP Ngọc Khánh đã phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền gắn với tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Ông Viên Hải Tuệ, Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh cho biết: “Việc đảm bảo TTĐT, TTATGT, VSMT an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của toàn dân, do đó để chuyển biến hiệu quả cần phải có sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và của từng người dân trên địa bàn”.

Chỉ huy Công an phường Ngọc Khánh cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức sắp xếp phương tiện theo quy định đối với những tuyến phố có vỉa hè rộng, được phép kẻ vạch sơn cũng phải đảm bảo TTĐT. Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh không chiếm dụng hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, treo móc hàng hóa sát tường, vật dụng lấn chiếm khoảng không… luôn được CAP thực hiện một cách thường xuyên.

Ra quân xử lý vi phạm về TTĐT, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại tuyến phố Phạm Huy Thông...

Ra quân xử lý vi phạm về TTĐT, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại tuyến phố Phạm Huy Thông...

“Để phát huy sức mạnh tổng hợp, chúng tôi luôn tranh thủ vai trò người đứng đầu như Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố để tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường” - chỉ huy CAP Ngọc Khánh chia sẻ.

Ghi nhận trong những ngày thực hiện kế hoạch của UBND quận và BCĐ 197 Ba Đình, các tuyến phố Phạm Huy Thông, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Công Hoan... đã thông thoáng.

Lực lượng chức năng đã tập trung xử lý trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự và công tác tổng vệ sinh môi trường ở các khu vực công cộng cũng được triển khai đồng bộ. Từ nỗ lực và sự kiên quyết của CAP cũng như các ban, ngành, đoàn thể phường, cảnh quan đô thị đã “xanh, sạch, đẹp” và hè thông, đường thoáng, thuận lợi hơn cho sin hoạt, đi lại của người dân.

Tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm

Thời gian tới, lực lượng chức năng quận Ba Đình tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này, lực lượng Công an các phường tiếp tục chủ động các biện pháp tăng cường đảm bảo ANTT.

Ccác kế hoạch tuần tra, kiểm soát tập trung trên tuyến phố chính; tuyến đường, phố tập trung nhiều phương tiện tham gia lưu thông; khu vực bến xe, bệnh viện luôn được phân công tổ công tác ứng trực, làm nhiệm vụ thường xuyên.

Chỉ huy Công an phường Liễu Giai cho biết: “Để làm tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT địa bàn, đơn vị không chỉ tuyên truyền tới người dân chấp hành quy định của pháp luật, cùng với đó còn thực hiện ký cam kết và liên tục tuyên truyền các lĩnh vực để bà con nâng cao ý thức.

Phường Ngọc Khánh ra quân lập lại TTĐT, VSMT trên địa bàn

Phường Ngọc Khánh ra quân lập lại TTĐT, VSMT trên địa bàn

Điển hình những ngày qua, CAP đã tập trung tuyên truyền người dân nâng cao ý thức PCCC và CNCH, trong đó chủ yếu lưu ý đến sử dụng thiết bị điện, thắp hương, đốt nến trong gia đình để tránh hoả hoạn xảy ra”.

Cùng với tuyên truyền an toàn PCCC và CNCH, CAP Liễu Giai đã tập trung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm “tháng củ mật”, qua đó nâng cao ý thức cảnh giác.

Công tác tuyên truyền đi đôi với kiên quyết xử lý trường hợp cố tình vi phạm đã tạo được răn đe. Anh Nguyễn Kim Vĩnh (SN1991), ở địa chỉ số 71 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai bày tỏ: “Gia đình bán hàng ăn sáng nhưng do không gian của hang chật hẹp đã làm mái che trước cửa, tuy nhiên khi được CAP Liễu Giai tuyên truyền, nhắc nhở gia đình tôi đã tự nguyện tháo dỡ”.

Lực lượng chức năng phường Liễu Giai tuyên truyền, xử lý vi phạm TTĐT tại địa bàn

Lực lượng chức năng phường Liễu Giai tuyên truyền, xử lý vi phạm TTĐT tại địa bàn

Theo chỉ huy CAP Liễu Giai, đơn vị đã kiểm tra, xử lý giải quyết vi phạm về TTGT, TTĐT, TTCC, VSMT nhiều trường hợp ô tô dừng đỗ không đúng nơi quy định, xe máy để bừa bãi...

Ngoài ra, các đơn vị duy trì thường xuyên việc triển khai các phương án phân luồng giao thông tại nút giao thông, trường học… tránh ùn tắc vào giờ cao điểm. Đồng thời. triển khai các phương án phòng, chống cháy nổ tại các địa bàn có nguy cơ cao.