Tân Tổng thống Francois Hollande cam kết

ANTĐ - Ông Francois Hollande ngày 15-5 đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Pháp, trở thành lãnh đạo đầu tiên của Đảng Xã hội lên cầm quyền tại quốc gia châu Âu này trong 17 năm qua.

Tân Tổng thống Pháp sải những bước chân đầu tiên vào điện Elysee

Buổi lễ nhậm chức của chính trị gia 57 tuổi này bắt đầu lúc 10h (giờ Paris) theo một kịch bản giản dị và ngắn gọn khi không có một nguyên thủ quốc gia nào được mời tham dự. Trong bài phát biểu nhậm chức trước khoảng 400 quan khách, tân Tổng thống Pháp Francois   Hollande cam kết tìm kiếm cách tiếp cận mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Ông Hollande cho biết, ông muốn cân bằng nhu cầu giảm nợ công của các chính phủ châu Âu với những nỗ lực kích thích tăng trưởng. “Để vượt qua khủng hoảng, châu Âu cần các dự án, sự đoàn kết và tăng trưởng. Tôi sẽ đề xuất với các nước đối tác một hiệp định mới nhằm phối hợp giữa các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với những chính sách cắt giảm thâm hụt ngân sách”, ông Hollande nói. 

“Ngài bình dân” cam kết sẽ lãnh đạo nước Pháp một cách đúng mực, không phô trương và đảm bảo Quốc hội thực hiện đầy đủ vai trò của mình. “Tôi đặt ra các ưu tiên nhưng sẽ không quyết định thay mọi người, về bất kỳ điều gì và ở bất kỳ đâu”, ông Hollande nói. Tổng thống Hollande dự kiến sẽ chọn ông Pierre-Rene Lemas làm Chánh Văn phòng Tổng thống và ông Germanophile Jean-Marc Ayrault làm Thủ tướng nước này. Theo kế hoạch, hôm nay 16-5, danh sách các thành viên nội các sẽ được công bố.

Sau lễ nhậm chức ngắn ngủi ở Paris, ông Hollande lên đường tới Berlin để bàn với Thủ tướng Angela Merkel về các giải pháp đưa Eurozone thoát khỏi những rắc rối hiện nay. Eurozone tránh được một cuộc suy thoái mới, phần lớn nhờ vào Đức, nhưng những rối ren chính trị mới ở Hy Lạp đã làm dấy lên những lo ngại về số phận của khu vực đồng tiền chung này.

Sau Đức, tân Tổng thống Pháp sẽ tới Washington gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G8 tại Trại David và Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Chicago. Đây được xem là một thử thách với nhà lãnh đạo mới của Pháp khi ông sẽ giải thích về quyết định rút binh sĩ Pháp ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2012, một năm trước kế hoạch đã định.