Tạm giam 3 đối tượng “rút ruột” công trình

(ANTĐ) - Liên quan đến vụ tiêu cực trong quá trình thi công gia cố chống sạt lở hạ lưu cống xả tràn Thụy Hương, huyện Chương Mỹ (Báo ANTĐ đã đưa tin), ngày 30-12, CQĐT CATP Hà Nội đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (Điều 281 - BLHS).

Tạm giam 3 đối tượng “rút ruột” công trình

(ANTĐ) - Liên quan đến vụ tiêu cực trong quá trình thi công gia cố chống sạt lở hạ lưu cống xả tràn Thụy Hương, huyện Chương Mỹ (Báo ANTĐ đã đưa tin), ngày 30-12, CQĐT CATP Hà Nội đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (Điều 281 - BLHS).

Công trình thuỷ lợi bị “ăn bớt”

Công trình thuỷ lợi bị “ăn bớt”

3 đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Đức Quảng - Phó Giám đốc; Hoàng Văn Hòa, cán bộ kỹ thuật Công ty CP Xây dựng Hoàng Cường và Đặng Minh Thảnh, cán bộ Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị kiểm định xây dựng CONINCO (là đơn vị chịu trách nhiệm tư vấn giám sát). Đến thời điểm này, CQĐT xác định với hành vi rút bớt khối lượng sắt thép và bê tông phần đáy móng, số đối tượng trên đã gây thiệt hại hơn 650 triệu đồng; cho dù thời điểm hành vi gian lận bị phát hiện, công trình mới thi công được 500m bê tông cốt thép đáy kênh và chủ đầu tư mới tạm ứng cho đơn vị thi công 3 tỷ đồng.

Lời khai của các đối tượng cho thấy hành vi “ăn bớt” có sự thông đồng, bàn bạc giữa cán bộ thuộc nhà thầu thi công với cán bộ chịu trách nhiệm tư vấn giám sát. Bên cạnh việc rút bớt số lượng, các đối tượng còn thay đổi chủng loại vật tư có giá rẻ hơn so với thiết kế đã được phê duyệt tại hồ sơ đấu thầu.

Theo khai nhận của Nguyễn Đức Quảng, để hành vi “ăn bớt” công trình được trót lọt, Thảnh đã phải “bồi dưỡng” cho một số cán bộ có trách nhiệm. Về phần mình, với trách nhiệm đại diện đơn vị tư vấn giám sát, Đặng Minh Thảnh đã cố tình bỏ qua và ký khống vào các bản nghiệm thu, tạo điều kiện cho các đối tượng thuộc đơn vị thi công bớt xén vật tư trong quá trình thi công.

Hiện tại, CQĐT đã xác minh đối với riêng doanh nghiệp cung cấp vật tư cho công trình là Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hà Đô; kết quả cho thấy, đến trung tuần tháng 12, Nguyễn Đức Quảng đã mua của Công ty Hà Đô hơn 5,5 tấn thép nhãn hiệu LISDO và 210 tấn xi măng Xuân Mai. So với giá thành thép Việt Úc và xi măng Bỉm Sơn được duyệt trong hồ sơ đấu thầu, thì nhà thầu thi công đã “kiếm” được hơn 100 triệu đồng.

Được biết, cùng với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT CATP Hà Nội đã gửi trưng cầu giám định một số mẫu phẩm của công trình thủy lợi xã Thụy Hương đến Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng, từ đó làm căn cứ xử lý các đối tượng vi phạm cũng như yêu cầu các cơ quan liên quan có biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo chất lượng công trình.

Minh Hà