- “Nhân tai” không giống như thiên tai. Tai biến y khoa do hai loại sai sót gây ra: sai sót ngoài tiên liệu của bác sĩ và sai sót do trình độ chuyên môn, do sai lầm.
- Như vậy sai sót ngoài tiên liệu cần phải thông cảm và chấp nhận ở mức độ. Còn sai sót không thể chấp nhận được và đáng lo ngại là do bác sĩ điều trị sai.
- Ấy thế nên khi trả lời chất vấn, bà Bộ trưởng Y tế nói rằng: “Không dám trả lời khi nào chấm dứt tai biến y khoa”. Ngay cả ngành y tế Mỹ tiên tiến nhất thế giới, mỗi năm cũng có tới 120.000 ca tai biến, so với 4.000 nạn nhân tai nạn giao thông.
- Mọi so sánh đều khập khiễng! Ở nước ta ước tính có khoảng 67.000 bệnh nhân bị tai biến y khoa, 15.000 người bị thương tật vĩnh viễn, tỷ lệ tử vong do tai biến y khoa chiếm 5% con số tử vong của cả nước.
- Có nghĩa là người bệnh khi phó thác sinh mạng vào tay bác sĩ thì phải chấp nhận khỏi bệnh hoặc biến chứng, mất mạng sao?
- Đâu phải mọi ca tai biến đều chỉ là sự bó tay của y học, là lỗi của y khoa mà thầy thuốc bất lực?
- Rõ ràng là người bệnh phải cảm thông với bác sĩ ngay cả những tai biến chết người. Song không thể chấp nhận tai biến do tắc trách.
- Tai biến y khoa hay “tai biến” trong các dự án kinh tế, đầu tư, giao thông rất dễ biến báo, đổ vấy trách nhiệm, chỉ khổ dân, khổ Nhà nước.