Suýt thiêu cả nhà vì sơ ý lúc hàn cắt

ANTĐ - Khoảng 14 giờ 30 ngày 17-4, tại ngôi nhà số 463 phố Kim Mã, Hà Nội suýt xảy ra vụ hỏa hoạn lớn, may có lực lượng PCCC dập được ngọn lửa, không để cháy lan.

Người dân đi đường chứng kiến sự cố trên đã gọi điện thoại theo số 114 cho lực lượng Cảnh sát PC&CC. Ngay sau đó Phòng Cảnh sát PC&CC Ba Đình đã có mặt kịp thời, rất may lúc này ngọn lưa mới chỉ bén vào tấm bạt che mặt tiền của ngôi nhà nên đã được khống chế ngay. Nguyên nhân do mấy người thợ trong lúc hàn, cắt kim loại không che chắn gây ra. Thiệt hại không đáng kể, song đây là tiếng chuông cảnh báo cho việc người dân hàn cắt, sửa chữa mà không chuẩn bị kỹ lưỡng, che chắn cho các vật dụng dễ bén lửa.

Thiếu cẩn trọng khi hàn cắt kim loại dễ gây xảy cháy

Theo thống kê từ lực lượng Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội: Trong năm 2014, đã có hàng trăm sự cố cháy, trong đó có nhiều vụ xuất phát từ việc hàn, cắt kim loại không che chắn. Điển hình vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu xưởng đồ gỗ tại phố Dương Đình Nghệ, hoặc khu công nghiệp Quang Minh đều xuất phát từ nguyên nhân sửa chữa, hàn cắt.

Theo Thượng tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát PC&CC Ba Đình phân tích: “Hầu hết những thợ hàn cắt đều không được đào tạo cơ bản, tự học mót lẫn nhau. Do đó, kỹ thuật hàn, cách đảm bảo an toàn PCCC khi thực hiện hàn cách đều không tuân thủ. Cộng thêm việc giám sát của chủ nhân lại không đến nơi, đến chốn, nên chỉ sơ suất là tia lửa hàn rơi, bắt vào vật dụng dễ cháy là gây hỏa hoạn ngay. Để tránh việc này, trước khi hàn, cắt chủ nhân phải giám sát kỹ lưỡng, dùng vải ướt ngăn chắn cẩn thận tuyệt đối không để tia lửa hàn cắt rơi bắn vương vãi”.