Suýt mất mạng vì mâu thuẫn vặt vãnh của người anh song sinh

ANTD.VN - Nhận được điện thoại, Hói tìm đến chỗ trọ của anh trai. Cùng thời điểm nam thanh niên côn đồ lao đến đâm dao tới tấp lên người bị hại.

Ngày 23-12, khép lại phiên xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Bùi Thế Thắng (SN 1993, trú ở xã Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang) 14 năm tù về tội “Giết người”. Cũng với tội danh này, Nguyễn Huy Cường (SN 1991) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1990) cùng là đồng hương với Thắng lần lượt bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù và 6 năm tù giam.

Quá trình xét xử cho thấy, Bùi Thế Thắng và anh Lý Văn Khai (SN 1986, cũng ở Tuyên Quang) vốn làm thợ xây tại một công trường xây dựng ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tối 22-7-2015, Thắng và anh Khai cùng nhóm thợ xây dựng tổ chức ăn nhậu tại khu trọ, gần công trường.

Bùi Thế Thắng (ngoài cùng, bên phải) cùng đồng phạm tại phiên tòa

Cơm rượu xong xuôi, anh Khai và Thắng cùng một đối tượng trong nhóm thợ xây xảy ra mâu thuẫn. Sau cuộc ẩu đả, anh Khai chạy thoát nên gọi điện thông báo cho người em song sinh là Lý Văn Hói (tức Huân) biết sự việc. Nhận điện thoại của anh, Hói nói sẽ đến gặp Thắng nói chuyện.

Ngay sau đó, anh Hói gọi điện cho Thắng hỏi về vụ va chạm với Khai, đồng thời hẹn sẽ gặp nhau để nói chuyện. Cho rằng Hói sẽ kéo người đến đánh mình, Thắng cũng lập tức gọi điện cho Nguyễn Huy Cường và Nguyễn Văn Mạnh (khi đó đang làm việc ở một công trình tại quận Hà Đông) tới để chuẩn bị đánh nhau.

Được các đối tượng đồng hương đến trợ giúp, Thắng cùng đồng bọn  chuẩn bị dao nhọn và tuýp sắt. Ít phút sau ngồi đợi ở khu trọ, Thắng thấy bóng dáng anh Hói cùng một thanh niên đi ngang qua cổng nên hò đồng bọn xông ra ngoài đánh nhau.

Thấy thanh niên va chạm với anh trai tay dao, tay gậy xông đến, Hói cũng vớ ngay đoạn ống nhựa ở ven đường “nghênh chiến”. Tuy nhiên, do ở thế bị động nên Hói nhanh chóng bị Thắng dùng tuýp sắt đánh ngã gục. Chưa thật hả hê, đối tượng còn tiếp tục dùng dao nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng bị hại.

Trong lúc Thắng xông lên trước đánh nhau với Hói, Cường và Mạnh cũng đi theo phía sau để sẵn sàng hỗ trợ. Vậy nhưng khi các đối tượng này còn chưa kịp ra tay thì Thắng đã đánh bị hại bất tỉnh nhân sự, rồi nhanh chóng quay lại bảo đồng bọn bỏ trốn.

Dù vậy, chỉ sau 2 ngày bỏ trốn, Thắng cùng đồng bọn lần lượt ra đầu thú và bị bắt giữ khẩn cấp. Về phần anh Hói, do được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn giữ được mạng sống. Thế nhưng sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe của anh Hói vẫn bị tổn hại tới 65%.

Bị đưa ra tòa án xét xử, cả 3 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi tội phạm của bản thân. Trong đó, HĐXX sơ thẩm xác định Thắng là bị cáo giữ vai trò chính, đồng thời trực tiếp đâm bị hại. Còn Cường và Mạnh, mặc dù không trực tiếp đánh người nhưng hành vi của các bị cáo đã thỏa mãn vai trò giúp sức cho đồng bọn.

Cùng với việc cá thể hóa trách nhiệm hình sự của từng bị cáo như nêu trên, HĐXX còn khẳng định, hành vi của các bị cáo thể hiện rõ tính chất côn đồ, hung hãn. Và việc bị hại Hói may mắn không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của Thắng cùng đồng phạm.

Và sau cùng với khẳng định, cáo trạng truy tố Bùi Thế Thắng cùng đồng phạm về tội “Giết người” với tính chất côn đồ, quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 – BLHS là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt các bị cáo các mức án nêu trên.