Án mạng từ mâu thuẫn... vu vơ

(ANTĐ) - Khởi nguồn từ một xích mích của những người ở quán bia, nhưng các bị cáo đã lôi kéo nhau và chuẩn bị hung khí để sang làng bên cạnh ẩu đả. Hậu quả làm một người chết, những kẻ gây án thì phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật.       

Án mạng từ mâu thuẫn... vu vơ

(ANTĐ) - Khởi nguồn từ một xích mích của những người ở quán bia, nhưng các bị cáo đã lôi kéo nhau và chuẩn bị hung khí để sang làng bên cạnh ẩu đả. Hậu quả làm một người chết, những kẻ gây án thì phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật.       

Nguyễn Đắc Hùng cùng đồng bọn tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 20-1.
Nguyễn Đắc Hùng cùng đồng bọn tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 20-1.

Nhất hô… cả bọn cùng đánh

Các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm của vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng hôm qua (20-1) tại trụ sở TAND TP Hà Nội gồm: Nguyễn Đắc Hùng (SN 1988), Nguyễn Xuân Hiệp (SN 1986), Nguyễn Xuân Tới (SN 1986), Nguyễn Xuân Huynh (SN 1988), Nguyễn Đắc Phú (SN 1990), cùng trú tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh; Nguyễn Chu Mạnh (SN 1989), trú xã Dục Tú, huyện Đông Anh và Lưu Văn Toán (SN 1986), ở Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Theo tài liệu của CQĐT, 20h30 ngày 21-6-2009, tại quán bia Thanh Sang, ở thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, huyện Đông Anh xảy ra xô xát giữa nhóm của Nguyễn Ngọc Báu (SN 1986), ở thôn Cổ Châu, xã Vân Hà với Nguyễn Đắc Đông (SN 1977), ở thôn Thiết Bình cùng xã.

Sau khi xô xát, Đông đi về nhà, còn Báu cùng một số đối tượng vẫn ngồi uống bia tại quán. Nghe tin đánh nhau, Nguyễn Chu Mạnh, Nguyễn Đắc Phú rủ nhau đến xem và được biết người vừa xô xát với nhóm Báu chính là Đông (chú họ Phú) nên Mạnh đã bảo Phú đi lấy dao để “xử” nhóm của Báu. Song, do được mọi người can ngăn kịp thời nên sự việc đã dừng lại ở đây…

Khi nhóm của Báu vừa về, Mạnh liền gọi điện cho Nguyễn Xuân Tới, Nguyễn Xuân Hiệp cầm dao và tuýp sắt tới; đồng thời tiếp tục bảo Phú đi xe máy về nhà lấy dao. Trên đường đi lấy hung khí, Phú gọi điện cho Lưu Văn Toán và Toán còn rủ thêm một số đối tượng khác cùng đến tụ tập ở gần quán bia Thanh Sang.

Trong lúc nhóm của Mạnh “hội quân” để kéo sang thôn Cổ Châu tìm đánh Báu thì Trần Đức Hằng (SN 1976, anh họ của Báu), trú ở thôn Cổ Châu, xã Vân Hà cầm kiếm đến quán bia Thanh Sang và “hỏi chuyện” người nào đánh Báu. Khi Hằng quay đi được vài bước thì Nguyễn Xuân Hiệp hô kích động. Chỉ cần có vậy, hỗn chiến đã xảy ra, Đức Hằng bị nhóm Mạnh  đánh, chém trọng thương, tuy được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau 2 ngày.

Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Trần Đức Hằng là vỡ xương sọ, giập não, tụ máu não và tụt hạch nhân tiểu não. Cơ chế hình thành vết thương dẫn đến tử vong do va đập mạnh vùng chẩm với vật tày cứng diện rộng gây nên.

Có hay không tính chất côn đồ?

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo nêu trên. Ngoài ra còn có nghi can Nguyễn Đắc Hựu cùng trú ở thôn Thiết Bình, xã Vân Hà tham gia vụ đánh, chém Trần Đức Hằng nhưng sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng này đã bỏ trốn…

Từ các chứng cứ, tài liệu, kết quả pháp y nạn nhân và lời khai nhận tội của các đối tượng nên VKSND Hà Nội đã cáo buộc và truy tố các bị cáo về tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. Riêng Nguyễn Đắc Hùng còn bị xem xét thêm điểm p, khoản 1 của điều này (tái phạm nguy hiểm) vì trước đó đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích. Nguyễn Đắc Phú thì bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tương ứng với khoản 1, Điều 245 vì bị cáo chỉ tham gia ném gạch vào Đức Hằng.

Trong ngày đầu xét xử, không khí phiên tòa trở nên rất “nóng” khi bước vào phần tranh luận. Bởi ngoài 7 bị cáo của vụ án, đại diện người bị hại còn có sự tham gia tố tụng của 8 vị luật sư. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thân chủ, 5/7 luật sư của bị cáo đều cho rằng, VKS cáo buộc tội giết người theo điểm n, khoản 1, Điều 93 - “có tính chất côn đồ” là không chính xác. Bởi lẽ bị hại cũng có một phần lỗi khi “bỗng dưng” mang kiếm đến gây gổ, kích động nhóm bị cáo.

Bác lại luận điểm của các luật sư, đại diện VKS giữ quyền công tố cho rằng, việc nạn nhân mang kiếm đến gây ra sự kích động cho các bị cáo trong thực tế đã chấm dứt và quay lưng đi về khi được mọi người can ngăn. Do đó việc đánh, chém nạn nhân đến chết là vô cớ và chỉ xuất phát từ một vài lời nói vô lý của nhóm Mạnh nên thể hiện rõ tính chất côn đồ.

Sau một ngày làm việc nhưng chủ tọa phiên tòa vẫn phải tuyên bố tạm dừng xét xử vì hết giờ làm việc. Phiên xử sơ thẩm này dự kiến được kéo dài sang hôm nay (21-1). ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin.

Trịnh Tuyến