![]() |
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an và Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội động viên CBCS và thăm hỏi bà con vùng ngập nước xã Đa Phúc |
Ngâm mình trong nước hỗ trợ nhân dân vùng ngập
Tại các điểm kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên và Đại tá Nguyễn Tiến Đạt ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các CBCS đơn vị đã ứng trực, tuần tra hộ đê xuyên đêm, kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán, hỗ trợ người dân, gia cố những điểm đê xung yếu, giúp đỡ nhân dân di dời tài sản, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.
Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì chế độ ứng trực nghiêm túc; chủ động nắm chắc tình hình; thực hiện phương châm “4 tại chỗ” “3 sẵn sàng”; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Với quyết tâm vì sự an toàn của người dân là trên hết, trong đêm 8 và ngày 9-10, lực lượng Công an Hà Nội, Cảnh sát cơ động - Bộ Công an và lực lượng Quân đội đã dốc lực hỗ trợ nhân dân di dời người và tài sản tại vùng ngập nước, bị đe dọa do tràn qua đê thuộc khu vực xã Trung Giã và Đa Phúc, Hà Nội.
|
||
Ghi nhận chiều ngày 10-10, người dân tại các xã Trung Giã và Đa Phúc, Hà Nội vẫn an toàn. Trên khắp cánh đồng là những hình ảnh hối hả của lực lượng Công an giúp dân gặt lúa chạy ngập. Tại địa bàn cho thấy, mặc dù mực nước tại đê thuộc các xã Đa Phúc, Trung Giã đã rút nhiều, và tiếp tục có chiều hướng hạ thấp dần hơn nữa, tuy nhiên vì sự đảm bảo an toàn cho nhân dân, lực lượng Công an và Quân đội vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp ứng trực và căng mình với các nhiệm vụ cụ thể: hỗ trợ thu hoạch lúa, hoa màu giúp nhân dân và triển khai đắp đất đá, gia cố điểm đê xung yếu. Hình ảnh những chiến sỹ Công an ngâm mình trong nước, đắp đất xuyên đêm cho thấy tinh thần trách nhiệm của CBCS không quản ngại vất vả để đổi lấy sự an toàn cho nhân dân.
Luôn sẵn sàng tinh thần chủ động, CBCS Công an thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương những ngày qua gần như chỉ chợp mắt được 1 chút. Từ đêm 8 và ngày 9-10, với chiều dài hơn 5km mặt đê sông Cầu cần phải được bồi đắp trên 5.000 m3 đất để ngăn mực nước dâng cao. Do đó đã bảo toàn được mặt đê không bị sụt lún, ngăn nước tràn lượng lớn vào trong khu dân cư và nội đồng thuộc hai xã Trung Giã và Đa Phúc. Hàng chục nghìn dân được an toàn, hàng nghìn dân ngoài đê, mặc dù họ phải di dời nhưng đã được quan tâm bố trí có chỗ nghỉ tại nhà văn hóa, trạm y tế, trường học...
![]() |
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thăm, động viên gia đình bị ngập sâu tại xã Trung Giã |
Ông Nguyễn Văn Bình, ở thôn 5 xã Trung Giã, Hà Nội bày tỏ xúc động: “Tôi may mắn và cảm ơn các anh Công an Hà Nội rất nhiều, từ hôm qua đến nay gia đình tôi đã được các anh hỗ trợ gặt lúa chạy ngập nước được 7 sào. Nếu không có các anh chúng tôi sẽ bị hỏng hết số lúa này”.
Còn bà Nguyễn Hải Chi, ở đội 1 Tân Hưng, xã Đa Phúc, Hà Nội chưa hết bàng hoàng về việc nước dâng lên nhanh quá và tràn qua đê đe dọa khu dân cư phía trong thôn: “Gia đình chúng tôi mặc dù được chính quyền và lực lượng Công an tuyên truyền về việc di dời đảm bảo an toàn, tuy nhiên khi nước lên nhanh quá, do tiếc của nên còn chần chừ. Nhưng sau đó các anh Công an xã Đa Phúc đã giải thích tuyên truyền, hỗ trợ nên chúng tôi đã được đưa đến nơi an toàn. Nhìn lại phía sau mênh mông nước, tôi mới thấy được giá trị việc chấp hành; nếu không có sự kịp thời của các anh Công an gia đình chúng tôi và nhiều người dân sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng”.
Nêu cao tinh thần "vì sự an toàn của nhân dân"
Trung tá Nguyễn Quốc Đông, Trưởng Công an xã Đa Phúc cho biết: “Trước nguy cơ sự cố từ đê Hữu Cầu do hoàn lưu bão số 11, thành phố đã chỉ đạo huy động toàn lực lượng quân đội, Công an, chính quyền địa phương khẩn cấp di dời hàng nghìn dân đến nơi an toàn. Xác định tầm quan trọng chúng tôi đã khẩn trương triển khai từ đêm 8-10, hầu hết người dân phối hợp tốt, họ chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ, duy chỉ có hơn 300 người to khỏe ở thôn Xuyên Phú đại diện các hộ ở lại bảo vệ tài sản, khu vực này đều là nhà kiên cứu, xây cao tầng , nên đảm bảo được sinh hoạt khi ở lại”.
![]() |
Lực lượng Công an xã hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bị ngập úng |
Trước những diễn biến bất thường của lũ đầu nguồn có nguy cơ đe dọa đến một số đê xung yếu tại Hà Nội, trong đó hai xã Trung Giã và Đa Phúc là điểm chịu thiệt hại nặng nhất, với hàng chục nghìn người dân bị ảnh hưởng, hàng nghìn hộ phải di dời, sơ tán.
Ngay trong đêm, 9-10, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đã có mặt chỉ đạo lực lượng Công an các xã phối hợp hỗ trợ, khắc phục đảm bảo an toàn cho nhân dân. Đồng chí Phó Giám đốc đồng thời chỉ đạo tăng cường phương tiện, huy động tăng thêm CBCS khẩn trương làm nhiệm vụ tại điểm ngập của hai xã Trung Giã và Đa Phúc để bằng mọi giá hỗ trợ người dân và phối hợp các lực lượng đắp bờ ngăn nước dâng cao tràn qua mặt đê, có nguy cơ vỡ đê. Được biết, hơn 1.500 hộ dân sống ngoài đê phải sơ tán khẩn cấp, với khoảng 6.500 người được di chuyển đến các điểm an toàn như nhà văn hóa, trường học, trạm y tế.
![]() |
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi hội ý ở xã Đa Phúc |
Ngày 10-10, tiếp tục kiểm tra, động viên CBCS làm nhiệm vụ tại hai xã Đa Phúc và Trung Giã, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên và Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đã cùng đoàn công tác thăm, trao quà động viên CBCS làm nhiệm vụ và bà con bị ảnh hưởng ngập nước sâu tại các thôn bị chia cắt thuộc xã Trung Giã và Đa Phúc.
Chia sẻ những khó khăn khi bị ảnh hưởng, thiệt hại, đồng chí Phó Chánh văn phòng Bộ Công an và đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội mong muốn bà con trong bình tĩnh, yên tâm dù thế nào cũng đã có lực lượng cùng chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ.
Chỉ đạo CBCS và giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt yêu cầu các lực lượng, phòng chức năng và Công an xã đây là những khu vực xung yếu, lực lượng Công an xã tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến nước lũ để có các phương án ứng phó phù hợp, ứng trực bảo đảm an toàn cho nhân dân, đặc biệt tiếp tục hỗ trợ nhân dân sau khi nước rút để sớm ổn định cuộc sống.