Gần trọn 1 ngày chia sẻ, động viên nhân dân và đồng đội ở vùng ngập lụt ngoại thành Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rời "vùng rốn" ngập lụt Trung Giã, Đa Phúc lúc gần 24h ngày 9-10, đầu giờ sáng 10-10, đoàn công tác của CATP Hà Nội do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc, dẫn đầu, đã trở lại để tiếp tục chia sẻ, động viên nhân dân và đồng đội chiến thắng "giặc nước"

Gần trọn 1 ngày chia sẻ, động viên nhân dân và đồng đội ở vùng ngập lụt ngoại thành Hà Nội  ảnh 1Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc CATP thăm hỏi người dân thôn Trung Kiên, xã Trung Giã

Do hậu quả của mưa lũ kéo dài, nhiều điểm trên địa bàn xã Trung Giã, Đa Phúc bị ngập sâu, các tuyến đường bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống thường ngày của người dân. Trước tình hình đó, CATP đã tăng cường lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC&CNCH về địa bàn để hỗ trợ, phối hợp các lực lượng cơ sở giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Gần trọn 1 ngày chia sẻ, động viên nhân dân và đồng đội ở vùng ngập lụt ngoại thành Hà Nội  ảnh 2Đoàn công tác của CATP Hà Nội tặng quà, động viên Công an xã Trung Giã

Tại xã Trung Giã, đoàn công tác CATP đã khảo sát thực tế công tác ứng phó, sơ tán người dân, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại địa bàn. Đồng chí Phó Giám đốc ghi nhận tinh thần chủ động, khẩn trương của lực lượng Công an xã đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống lụt bão; đồng thời yêu cầu tiếp tục huy động tối đa phương tiện, nhân lực hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, giúp nhân dân thu hoạch hoa màu, bảo vệ tài sản, không để người dân bị cô lập hoặc thiếu nhu yếu phẩm.

Gần trọn 1 ngày chia sẻ, động viên nhân dân và đồng đội ở vùng ngập lụt ngoại thành Hà Nội  ảnh 4Đại tá Nguyễn Tiến Đạt thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân trong khu vực bị ngập sâu tại xã Trung Giã

Trò chuyện thăm hỏi, động viên người dân địa phương, đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh: “Trong mọi tình huống, lực lượng Công an cơ sở sẽ luôn là điểm tựa vững chắc của nhân dân, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ; tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai, bão lũ".

Gần trọn 1 ngày chia sẻ, động viên nhân dân và đồng đội ở vùng ngập lụt ngoại thành Hà Nội  ảnh 5 Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc

Cùng ngày, đoàn công tác của Văn phòng Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn, cũng đã đến thăm, kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão và khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại Công an xã Trung Giã.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động của CATP Hà Nội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Công an cấp xã triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch, biện pháp ứng phó với mưa lũ, duy trì quân số trực 100%, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị cứu hộ cứu nạn và phối hợp hiệu quả với chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh mạng của CATP Hà Nội. Nhiều thông tin tích cực về hoạt động của Bộ Công an và CATP Hà Nội được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, qua đó đã lan tỏa nhiều hình ảnh đẹp về lực lượng Công an tới đông đảo nhân dân cả nước. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp thông tin sai sự thật trên mạng đã được xử lý kịp thời, nhanh chóng góp phần xây dựng môi trường không gian mạng ngày càng văn minh, lành mạnh hơn.

Gần trọn 1 ngày chia sẻ, động viên nhân dân và đồng đội ở vùng ngập lụt ngoại thành Hà Nội  ảnh 7Đoàn công tác thăm hỏi, động viên người dân tại khu vực bị chia cắt cục bộ

Trong chương trình, đoàn công tác của Văn phòng Bộ Công an và CATP Hà Nội tiếp tục đến thăm, động viên và tặng quà nhân dân tại các khu vực bị ngập sâu, điều kiện đi lại khó khăn; đến thăm, kiểm tra, đôn đốc công tác hộ đê tại các khu vực xung yếu trên tuyến đê Sông Cầu thuộc xã Đa Phúc.

Kiểm tra các điểm xung yếu trên tuyến đê sông Cầu, dưới nắng nóng thời tiết oi gắt, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của tập thể Công an xã và các lực lượng của CATP đã phối hợp với lực lượng Quân đội và nhân dân trên địa bàn trong công tác hộ đê.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu lực lượng Công an xã Đa Phúc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội, Đội CC&CNCH khu vực số 22 và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn đê điều tại các khu vực xung yếu trên tuyến đê sông Cầu trước diễn biến phức tạp của lũ lụt.

Gần trọn 1 ngày chia sẻ, động viên nhân dân và đồng đội ở vùng ngập lụt ngoại thành Hà Nội  ảnh 8Đoàn công tác động viên, tặng quà lực lượng hộ đê

“Các tổ công tác phải bố trí trực 24/24h, thường xuyên tuần tra, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý những vị trí có nguy cơ sạt lở, thẩm thấu nước. Cùng với đó, Công an xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai xã hướng dẫn nhân dân di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, chủ động phương án ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để bảo vệ an toàn tuyến đê, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho nhân dân vùng ven sông” – đồng chí Phó Giám đốc CATP chỉ rõ.

Gần trọn 1 ngày chia sẻ, động viên nhân dân và đồng đội ở vùng ngập lụt ngoại thành Hà Nội  ảnh 9Đoàn công tác kiểm tra, động viên CBCS Công an Thành phố đang làm nhiệm vụ chống ngập úng và thăm hỏi người dân thôn Yên Tàng, xã Đa Phúc

Đoàn công tác cũng đến kiểm tra, động viên CBCS CATP đang làm nhiệm vụ chống ngập úng và thăm hỏi người dân thuộc thôn Yên Tàng, xã Đa Phúc. Người dân thôn Yên Tàng bày tỏ xúc động, gửi lời cám ơn sâu sắc tới lực lượng CAND nói chung và Công an Thủ đô nói riêng đã nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ đắp tải cát ngăn dòng nước lũ, không để xảy ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng. Và cũng chính các đồng chí Công an đã hỗ trợ người dân gặt lúa, thu hoạch hoa màu, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản cũng như bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân.

Gần trọn 1 ngày chia sẻ, động viên nhân dân và đồng đội ở vùng ngập lụt ngoại thành Hà Nội  ảnh 10Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nghe báo cáo tình hình tại cơ sở và định hướng công tác tham mưu, chỉ đạo phòng chống ngập lụt

Rời Trung Giã, Đa Phúc, đoàn công tác của CATP Hà Nội đã đến kiểm tra, động viên tập thể CBCS CATP và nhân viên của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội tại thôn Xuân Đồng, xã Sóc Sơn.

Gần trọn 1 ngày chia sẻ, động viên nhân dân và đồng đội ở vùng ngập lụt ngoại thành Hà Nội  ảnh 11Đồng chí Phó Giám đốc CATP chỉ đạo công tác tại Cơ sở cai nghiện số 2 Hà Nội

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Đại tá Trương Văn Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy báo cáo tình hình công tác ứng phó với cơn bão số 10, số 11 và việc phối hợp với các đơn vị trong khắc phục hậu quả của mưa bão; đồng chí Phó Giám đốc CATP biểu dương tập thể Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội đã nêu cao tinh thần chủ động xây dựng các phương án phòng chống và khắc phục bão lụ; và đề nghị đơn vị tiếp tục chủ động đề phòng trường hợp lũ về, thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống bão lụt, ngăn chặn nước ngập ảnh hưởng tới an ninh, trật tự... "Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của cán bộ và học viên tại Cơ sở cai nghiện số 2, tuyệt đối không để các tình huống bất ngờ xảy ra, không được chủ quan trong mọi tình huống", Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh.

Gần trọn 1 ngày chia sẻ, động viên nhân dân và đồng đội ở vùng ngập lụt ngoại thành Hà Nội  ảnh 12Đồng chí Phó Giám đốc CATP tặng quà tập thể CBCS CATP và nhân viên Cơ sở cai nghiện số 2 Hà Nội

Gần trọn ngày làm việc với lịch trình dày đặc của đoàn công tác CATP Hà Nội đến với nhân dân vùng ngập úng xã Trung Giã, xã Đa Phúc và làm việc tại Cơ sở cai nghiện số 2 Hà Nội không chỉ là sự động viên, sẻ chia những khó khăn trước mắ, mà còn thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ” – giá trị cốt lõi, xuyên suốt trong mọi hoạt động của lực lượng Công an Thủ đô. Đó cũng là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an và Nhân dân, khẳng định hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô luôn gần dân, sát dân, là điểm tựa vững chắc đồng hành cùng nhân dân trong khó khăn, hoạn nạn.