Sống trên bờ sạt lở

ANTĐ - Sau khi Báo ANTĐ có đăng bài: “Sông Hồng sạt lở, dân sống trong lo sợ”, phản ánh về tình trạng sạt lở khu vực ven sông Hồng, chiều 8-8, phóng viên Báo ANTĐ đã có mặt tại một số địa bàn phường được coi là “điểm nóng” để có những thông tin mới nhất…

Những ngôi nhà chỉ chực lao xuống lòng sông tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm

Tiềm ẩn nhiều bất ổn

Mặc dù cho đến thời điểm này, các hộ gia đình tại tổ 38, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên đã di chuyển đến nhà người thân theo kế hoạch di dời tại chỗ của UBND phường Ngọc Thuỵ, nhưng khi chứng kiến hiện tượng sạt lở một phần diện tích đất và công trình xây dựng của các hộ dân, chúng tôi  cho rằng tình trạng này không thể chấm dứt sớm. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới dò dẫm men theo những mảng đất còn trơ lại phía sau hộ gia đình bà Lương Thị Hồng Lê để chứng kiến cảnh sạt lở xảy ra vào đầu tháng 7. Theo ông Nguyễn Thế Anh, cán bộ địa chính UBND phường Ngọc Thuỵ thì trong những ngày qua tình hình thời tiết có mưa thường xuyên, UBND phường đã chỉ đạo các tổ dân phố khu vực ngoài bãi chủ động nắm tình hình các hộ dân sát bờ sông Hồng và sông Đuống để đề phòng các diễn biến xấu. 

Ông Đặng Việt Phương - Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Thuỵ cho biết, toàn phường có trên 29.000 nhân khẩu. Trong vùng bãi có gần 8.000 nhân khẩu sống lâu đời, cuộc sống luôn tiềm ẩn những nhân tố bất ổn do lũ sông Hồng, sạt lở đe dọa. Năm 2009, đã diễn ra sự cố sạt lở kè Gia Thượng, nhưng do được phát hiện sớm nên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) của phường và quận đã kịp thời xử lý ban đầu, không để xảy ra sự cố lớn. Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới xuất hiện kèm theo mưa lớn có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Hà Nội năm nay sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, nên để đảm bảo an toàn tuyệt đối các tuyến đê, kè, công trình thuỷ lợi, an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, UBND phường đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác PCLB & TKCN. Cụ thể là UBND phường đã di dời 2 hộ dân trong khu vực sạt lở là hộ gia đình bà Lương Thị Hồng Lê và Lương Thị Ngọc Lâm tại tổ 38 về nhà người thân.

Sống tạm trong nhà văn hóa?

Cũng trong chiều 8-8, có mặt tại ngõ 639, 661 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương chúng tôi thấy còn khá nhiều ngôi nhà nằm sát mép sông vẫn chưa được tiến hành gia cố. Theo bà Phạm Thị Xuân Mai - Chủ tịch UBND phường Chương Dương, kết quả khảo sát điều tra của phường tại các khu vực bị sạt lở tính đến chiều 8-8 cho thấy có 5 hộ cần di chuyển ngay, 45 hộ nằm trong diện có nguy cơ cảnh báo cao. Đối với những hộ cần di chuyển ngay, UBND phường đã ra thông báo đến các chủ hộ. Đến thời điểm hiện tại, trong 5 hộ gia đình trên thì 1 hộ không có người ở, 1 hộ đã cam kết chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà, 3 hộ còn lại đã tự nguyện di chuyển vào nhà người quen. Đối với hộ bị sạt lở 1/3, UBND phường đã hỗ trợ lực lượng di chuyển người và tài sản ra khỏi nhà đồng thời giao tổ trưởng tổ dân phố khóa cửa, tổ chức lực lượng canh gác 24/24h. Với 44 hộ còn lại: 10 hộ ở khu dân cư số 10 và 13 hộ ở khu dân cư 11 nếu xảy ra sự cố bất thường sẽ được bố trí vào ở tạm tại trụ sở nhà văn hóa khu dân cư; 21 hộ còn lại ở khu dân cư số 12 trong trường hợp khẩn cấp sẽ dựng lều bạt tại vỉa hè đường Bạch Đằng.

Tuy vậy, theo ông Lê Trung Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Chương Dương, điều khó khăn nhất là hầu hết người dân đều không muốn ra khỏi ngôi nhà của mình - nơi họ đã gắn bó nhiều năm và là tài sản có giá trị nhất mà họ có. Ngoài ra, một vấn đề nữa chính quyền phường quan tâm là nếu người dân được bố trí ở tạm tại nhà văn hóa thì thời gian họ được ở là bao lâu, họ có được xem xét bố trí nhà tái định cư không? Những vấn đề này nếu không được giải quyết cụ thể sẽ phát sinh phức tạp khó lường.

Về tình trạng sạt lở ở khu vực ven sông Hồng, thuộc phường Chương Dương, UBND quận Hoàn Kiếm đã có văn bản chỉ đạo UBND phường Chương Dương lập phương án di chuyển ngay đối với 5 hộ thuộc diện nhà nguy hiểm có nguy cơ cao, theo dõi chặt chẽ thường xuyên mọi diễn biến cảnh báo nguy hiểm, ngăn cấm người, phương tiện qua lại khu vực sạt lở, chủ động tổ chức sơ tán, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án xử lý sạt lở bờ hữu sông Hồng khu vực phường Chương Dương.