Sốc với cảnh ném học sinh từ cửa sổ xuống đất khi trường mầm non cháy

ANTĐ - Hôm 16-9, hàng chục học sinh mầm non tại một ngôi trường ở miền Đông Trung Quốc đã bị ném từ tầng 2 xuống đất để thoát khỏi vụ hỏa hoạn. Chỉ có điều, dưới đất không có nệm hơi đỡ, thay vào đó là đám đông dùng tay không và miếng nhựa làm vật cứu hộ.

Hình ảnh một học sinh bị ném ra khỏi cửa sổ

Những hình ảnh được các nhân chứng ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, trẻ em bị quăng ra khỏi tòa nhà ở thành phố Ninh Đức thuộc tỉnh Phúc Kiến, và được những người ở dưới đất tóm gọn.

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), tất cả 92 học sinh đều an toàn, mặc dù không rõ có bao nhiêu em được “giải cứu” bằng cách này.

Một bức ảnh đăng tải trên trang blog Weibo cho thấy, đám đông tụ tập phía dưới tòa nhà theo dõi cảnh những đứa trẻ được bắt gọn khi bị ném ra khỏi cửa sổ.

Một bức ảnh khác chụp cảnh một số người cầm tấm nhựa để đón bắt những đứa trẻ rơi xuống.

Một số trẻ được đưa xuống bằng thang

Những bức ảnh khác chụp cảnh một số trẻ được đưa xuống bằng thang.

Kênh truyền hình CCTV cho biết, ngọn lửa bùng phát ở tầng 1 của tòa nhà khoảng 11h ngày 16-9, rồi nhanh chóng lan tới tầng hai.

Những đứa trẻ được cứu sống khỏi tòa nhà bị cháy

Theo nhà chức trách địa phương, hơn 300 giáo viên và học sinh được giải cứu, trong đó 104 người phải nhập viện điều trị.

Tuy nhiên, cư dân mạng đang đặt câu hỏi về phương pháp cứu hộ lạ lùng trên khi trẻ em bị ném ra khỏi cửa sổ nhưng ở phía dưới không có nệm hơi để đỡ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.