Đồng Nai

Gọi điện cho con trai xong, cụ ông 70 tuổi nhảy từ tầng 9 bệnh viện xuống đất

ANTĐ - Từ tầng 9 của bệnh viện, cụ ông 70 tuổi sau khi gọi điện thoại cho con đã lao mình xuống đất, tử vong tại chỗ.

Sáng 18/9, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, vào lúc  6h15 cùng ngày, ông Huỳnh Văn Hiệp (SN1945, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đi lên tầng 9, khu nhà A của bệnh viện rồi gọi điện thoại cho con trai xong, ông này liền nhảy xuống đất tự tử.

Hiện trường nơi vụ việc xảy ra

Theo những người có mặt tại tầng 9 của bệnh viện này cho biết, trong lúc ông Hiệp nói chuyện trong điện thoại có than với con những lời buồn phiền, không muốn sống nữa...

Một lúc sau, những người có mặt tại đây  bất ngờ hơn khi thấy ông Hiệp vừa tắt điện thoại xong, liền vội leo qua lan can, lao mình xuống đất tự tử. Ông Hiệp đã tử vong ngay sau đó do bị gãy cột sống và đa chấn thương.

Nhận được tin báo, đến 7h sáng cùng ngày, Công an địa phương đã có mặt, phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường và pháp y để phục vụ điều tra.
Người thân ông Hiệp cho biết, ông Hiệp bị bệnh tim mạch và đau dạ dày nhưng không nằm điều trị tại bệnh viện. Gần đây, ông Hiệp bị mất ngủ  và rơi vào trạng thái trầm cảm.

Hiện Công an và ngành chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.