Số trẻ mắc ho gà ở Hà Nội tăng bất thường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nếu như cùng thời điểm này năm ngoái Hà Nội chỉ ghi nhận 1 ca mắc ho gà, thì năm nay số mắc đã lên tới 17 trường hợp…
Các biểu hiện thường gặp của bệnh ho gà

Các biểu hiện thường gặp của bệnh ho gà

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần này (từ ngày 8 đến 15-3), trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc ho gà.

Trường hợp thứ nhất là bé trai 1 tháng tuổi, ở xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn), chưa đến tuổi tiêm vaccine phòng bệnh ho gà. Trường hợp thứ hai là bé trai 4 tuần tuổi, ở xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất), chưa đến tuổi tiêm vaccine phòng bệnh ho gà.

Như vậy, từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 17 trường hợp mắc ho gà, trong khi cả năm 2023 chỉ có 1 ca và năm 2022 không có ca bệnh. Diễn biến này là khá bất thường. Đa phần bệnh nhân là trẻ nhỏ chưa đến tuổi tiêm chủng vaccine hoặc chưa được tiêm đầy đủ.

Các chuyên gia y tế cho rằng, ho gà là bệnh nguy hiểm do lây lan mạnh hơn cả cảm cúm, một người có thể lây cho 12-17 người. Nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ra biến chứng viêm phổi và nhiều biến chứng khác…

Vì thế, các chuyên gia lưu ý, nếu thấy trẻ có các biểu hiện điển hình như ho rũ rượi, ho từng cơn, mỗi cơn từ 15-20 tiếng ho liên tiếp, trong cơn ho có đỏ hoặc tím mặt; ăn kém, nôn trớ nhiều; ngủ ít; thở nhanh/khó thở… cần đưa trẻ đến bệnh viện để được thăm khám sớm.