Sơ kết công tác bảo đảm an ninh trật tự Tết Quý Tỵ 2013

ANTĐ -Ngày 22-3, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong dịp Tết Quý Tỵ 2013. Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Công an 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đến dự.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, trao Bằng khen của Bộ Công an cho đại diện các tập thể

Theo báo cáo tại hội nghị, trong dịp Tết Quý tỵ 2013, lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát đường thủy Công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 987.482 trường hợp vi phạm; tạm giữ 4.416 ô tô, 102.860 xe máy; lực lượng Cảnh sát trật tự đã phát hiện, xử lý 138.208 trường hợp vi phạm. Qua công tác tuần tra, kiểm soát và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các địa phương đã phát hiện 233 vụ phạm pháp hình sự, 282 vụ vận chuyển hàng cấm, trốn thuế, bắt giữ 482 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật và hàng hóa. Tuy nhiên, theo đánh giá tại hội nghị, chỉ trong 9 ngày Tết Quý tỵ tình hình tai nạn giao thông còn ở mức cao, đã xảy ra 373 vụ, làm chết 314 người, bị thương 387 người. Các đơn vị Cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương đã xuất 604 lượt xe chữa cháy, trực tiếp cứu chữa 212 vụ cháy, bảo vệ tài sản giá trị hàng trăm tỷ đồng khỏi nguy cơ cháy…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Quý Ngọ đã biểu dương Công an các tỉnh đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự ATGT, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong dịp Tết Quý Tỵ 2013. Nhận định tình hình an ninh trật tự, ATGT, an toàn cháy nổ trong thời gian tới còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí Phạm Quý Ngọ chỉ đạo, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, ATGT; chủ động nắm, kiểm soát tình hình, giải quyết tốt những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, gắn với triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương trong thời gian tới.

Dịp này, 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong dịp Tết Quý Tỵ 2013 đã được Bộ Công an tặng Bằng khen.