Bắt “tú bà” có biệt hiệu "Điêu thuyền"

Bắt “tú bà” có biệt hiệu "Điêu thuyền"

ANTĐ - Chủ động đăng ảnh khỏa thân và số điện thoại lên 1 trang web sex trên mạng Internet, Bùi Thị Thuyền (22 tuổi), ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đã thu hút được khá nhiều khách làng chơi. Và khi có nhiều khách liên lạc, Thuyền đã “phân phối” cho những “đồng nghiệp” khác.
Không chịu trả nợ còn giết hại ân nhân

Không chịu trả nợ còn giết hại ân nhân

ANTĐ - Thấy số điện thoại lạ liên tục “nháy” vào máy của mình, Nguyễn Xuân Vĩnh bực tức gọi lại. Nhận ra người từng cho mình vay tiền, đối tượng liền thách thức đánh nhau, sau đó dẫn đồng bọn đi tìm, rồi giết hại ân nhân.
Phát hiện 720 vụ việc có dấu hiệu phạm tội qua đăng ký xe

Phát hiện 720 vụ việc có dấu hiệu phạm tội qua đăng ký xe

ANTĐ - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội cho biết, thực hiện Thông tư số 12 của Bộ Công an về đăng ký quản lý phương tiện, trong năm 2013, đơn vị đã tiếp nhận hơn 106.000 trường hợp sang tên trong đó ô tô là 6.167 trường hợp, mô tô 100.431 trường hợp. 
Studio “sex” trong nhà nghỉ

Studio “sex” trong nhà nghỉ

ANTĐ - Lực lượng Chống tệ nạn xã hội (Đội 2) Phòng CSHS - CATP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán dâm hoạt động rất tinh vi. Thông qua trang web sex trên mạng internet, đối tượng cầm đầu đã câu khách bằng những hình ảnh kích dục của gái bán dâm.
Bán hàng trả góp - “mảnh đất” mới để tội phạm lợi dụng?

Bán hàng trả góp - “mảnh đất” mới để tội phạm lợi dụng?

ANTĐ - Mua hàng trả góp là hình thức kinh doanh đang ngày càng phổ biến, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi. Tuy nhiên, do các chính sách ưu đãi nhằm thu hút khách hàng còn thiếu chặt chẽ nên phương thức giao dịch này đang bị nhiều kẻ xấu lợi dụng.

“Chị Thu đã rất hoảng sợ”

“Chị Thu đã rất hoảng sợ”

ANTĐ - Khoảng 9h30 ngày 13-11, PV ANTĐ nhận được thông tin và lập tức có mặt tại một gia đình ở phố Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), nơi đang xảy ra “vụ bắt cóc… con tin qua điện thoại”. Thời điểm này, tổ công tác Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm cùng CAP Hàng Mã đã có mặt tại gia đình trên. Chủ nhà là chị Thu (tên người liên quan đã thay đổi), đang nghe điện thoại với tâm trang hết sức hoảng sợ.
Kinh dị

Kinh dị

ANTĐ - Trong một vụ án hình sự gần đây, khi kẻ phạm tội lạm dụng tình dục bị bắt quả tang, các cán bộ điều tra đã rất vất vả vận động các cô gái bị lạm dụng khai về những hành vi xấu xa của kẻ thủ ác. Lý do các cô không khai vì các cô xấu hổ, các cô không muốn để danh tiếng của mình bị vấy bẩn. Đó là một phần văn hóa Việt, coi trọng trinh tiết phụ nữ. Ấy vậy mà gần đây có mấy sự ồn ã của mấy người nhân danh đấu tranh cho dân chủ làm cho người ta kinh sợ. Kinh sợ vì không biết họ nhận được những khoản vật chất nào mà họ tự bịa đặt, tự bôi nhọ danh tiết của mình để cố vu khống cho các chiến sĩ an ninh, cho Nhà nước. 
Gương tốt của Cảnh sát giao thông

Gương tốt của Cảnh sát giao thông

ANTĐ - Khoảng 8h sáng ngày 17 – 10, Trung úy Lương Quang Nghĩa và Thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn thuộc Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội, trên đường tuần tra làm nhiệm vụ phòng chống ùn tắc giao thông tại phố Thái Hà, phát hiện một chiếc cặp người dân đánh rơi. Khi tổ công tác kiểm tra bên trong chiếc túi có rất nhiều hồ sơ, giấy tờ quan trọng. Do không biết chủ nhân chiếc túi là ai nên tổ công tác đã mang về trụ sở, báo cáo Ban chỉ huy Đội CSGT số 3, xác minh tìm chủ sở hữu để trao trả. 
Tên trộm nghiện game

Tên trộm nghiện game

ANTĐ - Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9 đến nay, Đồn Công an số 18 liên tiếp nhận được đơn trình báo của các bị hại là chủ các cửa hàng điện thoại, cầm đồ về việc bị trộm đột nhập lấy cắp tài sản là ĐTDĐ, máy tính xách tay. Đồn Công an số 18 đã lên kế hoạch tuần tra, quyết tâm bắt giữ “siêu trộm”.

Xâm nhập, tung tin khiến học sinh nghỉ học… để bán “hàng”?!

Xâm nhập, tung tin khiến học sinh nghỉ học… để bán “hàng”?!

ANTĐ - Với động cơ cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh phần mềm quản lý trường học, đối tượng đã xâm nhập hệ thống phần mềm quản lý trường học của trường tiểu học Hạ Đình (Thanh Xuân, HN). Hàng trăm tin nhắn nghỉ học đã được gửi đến số điện thoại của học sinh vào sáng 6/9, gây hoang mang cho dư luận. 
Xách hộ... ma túy vào Việt Nam!

Xách hộ... ma túy vào Việt Nam!

ANTĐ - Để có tiền mua vé máy bay khứ hồi về nước, Maybayoje Emmanuel (quốc tịch Nigeria) đã phải xách hộ ma túy cho một đối tượng cùng quê và bị bắt khi quá cảnh vào Việt Nam...
Mạo danh cán bộ để kêu gọi tài trợ

Mạo danh cán bộ để kêu gọi tài trợ

ANTĐ - Ngày 7-8, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, thời gian qua, cơ quan này nhận được thông tin về tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng danh nghĩa của Ban Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh để kêu gọi tài trợ cho các chương trình hội thảo.