Số ca tử vong do AIDS và mắc HIV đã giảm 21%

ANTĐ - Hiện có khoảng 34 triệu người đang sống chung với HIV. Riêng năm 2010 có 2,7 triệu ca mắc mới.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc thì số ca tử vong do AIDS và số ca mắc mới HIV trên toàn cầu đã giảm 21% so với đỉnh dịch vào năm 1997.

Một yếu tố quan trọng mang lại kết quả này là việc điều trị cứu sống bệnh nhân HIV đã trở lên phổ biến hơn, tăng thêm 1,35 triệu người vào năm 2010 so với 2009.

Tại các quốc gia chưa phát triển và có thu nhập trung bình thì việc điều trị này đã cứu sống 2,5 triệu người kể từ năm 1995.

Ông Michel Sidibe, giám đốc cấp cao của chương trình AIDS, Liên hợp quốc cho biết: “Chúng ta đã thấy được mức độ rộng khắp trong việc tiếp cận điều trị HIV và điều đó mang lại tác động to lớn trong việc cứu sống người nhiễm HIV ở mọi nơi”.

Tuy nhiên, 53% số người cần điều trị HIV/AIDS (khoảng 7,6 triệu người) vẫn chưa thể tiếp cận với việc điều trị dẫn tới 1,8 triệu ca tử vong do AIDS vào năm 2010.

Hiện có khoảng 34 triệu người đang sống chung với HIV. Và chỉ trong năm 2010 đã có 2,7 triệu ca mắc mới.

Theo báo cáo của chương trình phòng chống AIDS, Liên hợp quốc thì số ca tử vong do AIDS và mắc mới HIV giảm có nghĩa là đại dịch AIDS đang ở ngưỡng cửa quan trọng và cần đầu tư thông minh để cứu hàng triệu ca tử vong trong tương lai.