Sinh viên giao hưởng nẫng cả nhạc cụ của trường

ANTĐ - Khẩn trương điều tra, trong đêm 11 rạng sáng 12-4, CAP Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản, thu hồi tang vật trị giá trên 100 triệu đồng... 

Nhà trường và lực lượng công an kiểm tra, xác định tang vật vụ trộm

Từ việc phát động tố giác tội phạm

3h30 ngày 12-4, CAP Tràng Tiền phối hợp với Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm đã dẫn giải đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản tại  trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội về trụ sở CAP Tràng Tiền, hoàn tất hồ sơ xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, 12h ngày 11-4, CAP Tràng Tiền nhận được trình báo của nhà trường về việc bị mất trộm chiếc đàn piano điện tử trị giá gần 100 triệu đồng. Chiếc đàn này là giáo cụ dạy cho sinh viên khoa giao hưởng, đặt trong 1 căn phòng trên tầng 3 của trường. Sau ngày nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 9-4, học sinh và giáo viên trở lại học tập thì phát hiện chiếc đàn đã biến mất...

Xem xét kỹ hiện trường vụ trộm, CAP Tràng Tiền nhận thấy cửa ra vào phòng học không có dấu vết cạy phá. Kẻ gian đã đột nhập theo lối cửa sổ (do không chốt bên trong) lấy trộm chiếc đàn, sau đó mở cửa phòng để mang chiếc đàn trộm cắp ra ngoài. Trên cơ sở khám nghiệm hiện trường, CAP Tràng Tiền nhận định kẻ gian là người trong nội bộ mới  thông thạo địa hình, biết được cửa ra vào phòng học mở được từ bên trong dù có khóa ngoài, đã lợi dụng ngày nghỉ để thực hiện hành vi trộm cắp.

Theo chỉ đạo của Trung tá Hà Quyết Thắng, Trưởng CAP Tràng Tiền, CSKV phụ trách địa bàn cùng tổ CSHS phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường kêu gọi giáo viên và sinh viên nhà trường tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin nghi vấn liên quan tới cơ quan công an. Chưa đầy 20 phút sau, CAP Tràng Tiền nhận được thông tin phản ánh của 1 sinh viên trong trường cho biết, trước ngày nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương có cho 1 bạn học cùng trường là Nguyễn Công Hoán (SN 1991), sinh viên năm thứ nhất khoa giao hưởng mượn 1 bao đựng đàn, nay chưa thấy trả.

Đối tượng Hoán thừa nhận hành vi trộm cắp

Bắt “nóng” tội phạm trong đêm

Nhanh chóng xác minh thông tin tố giác của sinh viên, CAP Tràng Tiền xác định Hoán có HKTT ở Nam Phong, Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng; thuê trọ tạm trú tại ngõ Hương Viên, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhưng hiện vắng mặt tại nơi tạm trú. Phối hợp với CAP Đống Mác kiểm tra hành chính địa chỉ tạm trú của Hoán, CAP Tràng Tiền phát hiện 1 vỏ bao đựng đàn cùng một số ốc vít được xác định là của chiếc đàn piano điện tử.

Tổ công tác CAP Tràng Tiền cùng điều tra viên Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm khẩn trương lên đường tới Hải Phòng xác minh. Đến 18h30 cùng ngày đã bắt giữ Nguyễn Công Hoán tại nơi thường trú ở quận Hải An; ngoài thu giữ chiếc đàn piano điện tử là tang vật của vụ trộm xảy ra tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, các chiến sỹ công an còn phát hiện 1 chiếc kèn clarinet.

Hoán thừa nhận là thủ phạm trộm cắp chiếc đàn piano điện tử của nhà trường, sau đó tháo rời từng bộ phận để vận chuyển tránh bị phát hiện. Còn chiếc kèn Clarinet (trị giá trên 20 triệu đồng) Hoán lấy cắp của 1 sinh viên năm thứ 3 khoa giao hưởng trong thời gian trước Tết 2014. Bước đầu, Hoán khai nguyên nhân trộm cắp số tài sản trên để bán lấy tiền mua máy tính(!).