Sinh viên Anh biểu tình phản đối tăng học phí

ANTĐ - Hàng nghìn sinh viên Anh ngày 9-11 đã tụ tập tại Thủ đô London để biểu tình yêu cầu chính phủ bỏ kế hoạch tăng học phí và cắt giảm ngân sách giáo dục.
Sinh viên Anh biểu tình phản đối tăng học phí ảnh 1
Hàng nghìn sinh viên Anh đã tụ tập tại Thủ đô London yêu cầu chính phủ bỏ kế hoạch tăng học phí
Theo kế hoạch, từ năm 2012, học phí tối thiểu sẽ tăng gấp đôi, lên 6.000 bảng một năm, và các trường đại học sẽ được phép tăng lên phí lên mức 9.000 bảng/năm - tăng gấp 3 lần mức học phí tối thiểu hiện nay. Liên hiệp Sinh viên Quốc gia Anh cho biết, có khoảng 10.000 sinh viên tham biểu tình, tuần hành qua trung tâm Thủ đô London và gia nhập cùng những người biểu tình thuộc phong trào “Chiếm sàn chứng khoán London” đang cắm trại xung quanh khu vực nhà thờ St Paul. Khoảng 4.000 cảnh sát đã được huy động triển khai trong khu vực biểu tình để đề phòng khả năng biểu tình biến thành bạo lực như đã từng xảy ra hồi năm ngoái. Hồi tháng 11-2010, bạo loạn sau các cuộc biểu tình phản đối tăng học phí của hơn 10.000 sinh viên và giảng viên Anh đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng, hơn 4.000 người bị bắt giữ.