Sinh mổ là an toàn nhất?

ANTĐ - Trong những ca đẻ khó thì sinh mổ chưa chắc đã an toàn hơn sinh bằng forcep.

Trong những năm gần đây, thủ thuật forcep khi sinh ít được dùng trong những ca đẻ khó trong khi giác hút lại được sử dụng thường xuyên hơn và tỷ lệ sinh mổ cũng cao hơn.

Trong năm 2007, 1/3 số ca sinh nở ở Mỹ là sinh mổ - tăng 21% so với thập kỷ trước.

Theo TS Dr. Erika F. Werner, chuyên gia sản khoa tại Trường y Johns Hopkins ở Baltimore cho biết: vẫn còn thiếu bằng chứng cho thấy giác hút và sinh mổ thực sự là an toàn hơn cho trẻ so với thủ thuật forcep.

Để chứng minh điều này, bà và các đồng nghiệp đã tập trung nghiên cứu nguy cơ bị mắc một số biến chứng thần kinh ở trẻ mới sinh như co giật, chảy máu trong hoặc xung quanh não.

Sử dụng dữ liệu về hơn 400.000 ca sinh ở những bà mẹ mới sinh con lần đầu, các nhà nghiên cứu thấy rằng trẻ sinh bằng phương pháp forcep ít bị co giật hơn 45% so với trẻ sinh bằng giác hút hoặc sinh mổ. Nhưng mặt khác, trẻ sinh mổ ít bị xuất huyết dưới màng cứng (một loại của chảy máu quanh não).

Trong hơn 15.000 ca sinh bằng forcep, có 0,12% ca bị co giật khi sinh. Tỷ lệ này là khoảng 0,3% ở trẻ sinh bằng phương pháp giác hút hoặc mổ đẻ. Tỷ lệ xuất huyết dưới màng cứng hay xuất huyết trong não cũng thấp hơn.

Tuy nhiên, một số nguy cơ như rách âm đạo cũng thấp hơn khi sinh mổ so với phương pháp sinh bằng forceps hoặc giác hút.

Mặc dù các kết quả này mới chỉ là đang theo dõi và chưa thể chứng minh phương pháp này tốt hơn phương pháp kia song các nhà nghiên cứu nghi ngờ quan điểm cho rằng phương pháp sinh mổ nói chung là an toàn hơn phương pháp forcep.