"Siêu" trộm đột nhập, tàng trữ nhiều đao kiếm, súng bắn đạn bi

ANTĐ - Ngoài 4 chiếc xe máy đang bị tháo rời, cảnh sát đã thu giữ nhiều đao, kiếm, tuýp gắn phóng lợn và súng bắn đạn bi tại nhà đối tượng trộm cắp.
Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức, TP Hà Nội, vừa khám phá chuyên án trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, qua đó thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Thắng (SN 1991), ở thôn Vĩnh Yên, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức; Nguyễn Văn Đạt (SN 1995), ở xã Yên Sở, huyện Hoài Đức và Đỗ Hoàng Thành (SN 1983), ở thôn Minh Hiệp 3, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức.

Các đối tượng trong vụ án được dẫn giải về cơ quan công an


Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện trong những tháng gần đây, trên địa bàn huyện Hoài Đức liên tục xảy ra các vụ đột nhập trộm cắp xe máy. Không chỉ gây án tại các xóm trọ, kẻ gian còn phá khóa, lấy cắp tài sản của các hộ gia đình thiếu cảnh giác, ban đêm để xe máy ngoài sân. Sau nhiều ngày nắm thông tin, Cơ quan CSĐT đã xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng truy xét đối tượng gây án.

Từ nhiều nguồn tin, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện Nguyễn Hữu Thắng (SN 1991), ở thôn Vĩnh Yên, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, có nhiều biểu hiện liên quan đến các vụ trộm cắp. Từ nghi vấn này, lực lượng công an đã bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở của Nguyễn Hữu Thắng, qua đó phát hiện, thu giữ 4 xe máy đang bị tháo rời, nhiều phụ tùng xe máy, biển kiểm soát liên quan đến các vụ mất cắp, dụng cụ cắt phá khóa, súng bắn bi và các loại hung khí.

Tang vật được thu giữ tại nhà Nguyễn Hữu Thắng

"Siêu" trộm đột nhập, tàng trữ nhiều đao kiếm, súng bắn đạn bi ảnh 3
Khẩu súng bắn đạn bi được nạp bằng gas được cảnh sát thu giữ


Qua đấu tranh, bước đầu, Nguyễn Hữu Thắng khai nhận, từ tháng 7 đến nay, đối tượng này cùng Nguyễn Văn Đạt và đồng bọn đã gây ra khoảng chục vụ trộm cắp xe máy. Thủ đoạn của chúng là lợi dụng sơ hở của các gia đình, phòng trọ trong việc quản lý tài sản vào ban đêm, đã sử dụng cụ cắt phá khóa, đột nhập vào bên trong, lấy cắp xe máy. Có những hộ gia đình không khóa xe cẩn thận đã bị nhóm này "nhảy" nhiều xe trong một đêm. Toàn bộ số phương tiện lấy cắp được các đối tượng mang về cất giấu tại nhà Nguyễn Hữu Thắng, sau đó mang bán cho Đỗ Hoàng Thành.

Đến ngày 10-9, CAH Hoài Đức đã thu hồi 7 xe máy bị mất cắp và đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan.