Quảng Bình:

"Siêu trộm" chuyên rút lõi đồng cáp điện chiếu sáng

ANTD.VN - Phát hiện các cột đèn chiếu sáng có dây cáp đồng, Vũ Hồng Thắng đã liên tiếp trộm cắp hàng chục vụ.

Đối tượng Vũ Hồng Thắng

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Vũ Hồng Thắng (SN 1990, trú tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng nghiện ma túy, đã có 2 tiền án và là thủ phạm gây ra hàng chục vụ trộm cáp đường dây cáp đồng trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 9-5, qua công tác mật phục Công an TP. Đồng Hới, Quảng Bình đã bắt quả tang đối tượng Vũ Hồng Thắng đang thực hiện hành vi cắt trộm 48m đường dây cáp điện chiếu sáng tại cầu vượt đường Lê Lợi, thuộc đường tránh TP. Đồng Hới.

Qua đấu tranh Thắng còn khai nhận, trong thời gian từ tháng 9-2016 đến nay đã thực hiện 17 vụ cắt trộm cáp điện chiếu sáng và dây tiếp điện trên địa bàn TP. Đồng Hới, gây thiệt hại gần 170 triệu đồng. Trong đó, Thắng liên tiếp thực hiện 10 lần cắt trộm cáp điện chiếu sáng và dây tiếp điện có lõi đồng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, xã Bảo Ninh với tổng số tài sản bị cắt trộm là 770m cáp dây điện chiếu sáng và 840m dây tiếp điện, tổng giá trị thiệt hại tài sản là hơn 92 triệu đồng.

Tang vật vụ trộm thu giữ được

7 lần khác Thắng thực hiện hành vi trộm cáp điện chiếu sáng và dây tiếp điện tại các cầu vượt qua đường tránh TP. Đồng Hới, Quảng Bình. Ngoài các vụ trộm trên Thắng còn gây ra 2 vụ trộm xe máy khác.

Công an TP. Đồng Hới cho biết đối tượng Vũ Hồng Thắng thực hiện các vụ trộm rất chuyên nghiệp, để bắt được đối tượng này lực lượng trinh sát đã phải rất dày công.

Hiện Công an TP. Đồng Hới, Quảng Bình đã thu hồi được các tang vật liên quan và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.