Siêu bão mạnh nhất trong 10 năm đe dọa miền Trung

ANTĐ - Áp thấp nhiệt đới đã không mạnh lên thành cơn bão số 13 như  dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương. Sáng sớm 7-11, áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ vào các tỉnh Nam bộ gây mưa, ngập trên diện rộng. Bão Haiyan (Hải Âu) đang dồn dập tiến vào Biển Đông với cường độ cấp 17. Dự kiến, đêm 8-11, bão Hải Âu sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm nay. 

Bộ đội biên phòng giúp ngư dân neo đậu tầu thuyền tránh bão

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đánh giá, siêu bão Hải Âu, đang ở cấp 17 và di chuyển rất nhanh  và là cơn bão mạnh nhất trong vòng 10 năm gần đây. Dự báo bão Hải Âu đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung trong khoảng thời gian từ tối 10 đến rạng sáng 11-11. Khi đổ bộ vào đất liền, bão ở cấp 12 đến 13, giật cấp 14, 15. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, dự kiến, trong vòng 24-36 giờ tới, bão Hải Âu di chuyển nhanh với tốc độ 25 - 30km/h theo hướng giữa Tây và Tây - Tây Bắc. Sau khi vào Biển Đông, do tiếp xúc với các đảo nên có thể suy yếu từ  2 đến 3 cấp, nhưng vẫn mạnh đến cấp 14 thậm chí đầu cấp 15. Nếu di chuyển ổn định sẽ đi theo hướng Tây - Tây Bắc, hướng về bờ biển miền Trung nước ta. “Hiện vẫn khó có thể xác định bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh nào,  nhưng toàn bộ các tỉnh từ Bình Định trở ra cho đến Bắc miền Trung  như Hà Tĩnh và Nghệ An là vùng tâm bão có thể đổ bộ vào”, ông Bùi Minh Tăng nhận định.

Để ứng phó với siêu bão Hải Âu, BCĐ PCLB Trung ương đã có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành ven biển từ Thanh Hóa đến Cà Mau kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ở ven biển, cửa sông. Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động cấm biển, cấm tàu thuyền hoạt động trên sông trong ngày 10-11.

Trong khi siêu bão Hải Âu đang đe dọa các tỉnh miền Trung thì do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều địa phương đã và đang đối mặt với lũ lớn trên các sông. BCĐ PCLB Trung ương cho biết, tại Thừa Thiên - Huế, lượng mưa đo được lúc 10h ngày 7-11 tại trạm Thượng Nhật là 425mm, trạm Khe Tre (Nam Đông) 415mm, A Lưới là 683mm. Từ rạng sáng 7-11, cả hai hồ thủy điện lớn nhất tỉnh là Bình Điền và Hương Điền đều vượt tràn và đã tăng lưu lượng xả lũ. 

Cụ thể, hồ thủy điện Hương Điền đã tăng lưu lượng xả lũ từ 1.060m3/s (lúc 5h ngày 7-11) lên tới 2.035m3/s (lúc 9h ngày 7-11), trong khi lượng nước về hồ là 2.270m3/s. Thủy điện Bình Điền cũng tăng lưu lượng xả lũ lên gấp đôi, đạt 2.026m3/s (lúc 9h ngày 7-11), trong khi lượng nước về hồ 2.032m3/s. Mực nước trên sông Hương, sông Bồ lên nhanh, xấp xỉ mức BĐIII. Vùng đồng bằng hạ du các sông bị ngập nặng. Các tuyến đường nối huyện lỵ Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà đã bị ngập sâu 0,5m. Hàng nghìn hộ dân vùng hạ du đang đối mặt với lũ.