Siêu bão Irma càn quét nước Mỹ, 7 triệu người sơ tán

ANTD.VN - Hôm qua 10-9, sau khi đổ bộ và gây thiệt hại nặng nề cho khu vực Bắc Caribe, Cuba, siêu bão Irma đã tăng thêm một cấp, đi qua vùng biển ấm quanh nước Mỹ, trước khi càn quét vào phần đất liền của bang Florida của nước này.

Siêu bão Irma càn quét nước Mỹ, 7 triệu người sơ tán ảnh 1Siêu bão Irma tàn phá Caribe

Theo thông báo của Văn phòng Cơ quan Dịch vụ Dự báo Thời tiết quốc gia Hoa Kỳ ở Key West, siêu bão Irma đã mạnh dần lên ở cấp 4 trong thang đo 5 cấp bão của Mỹ, sau khi nó càn quét qua vùng Caribe khiến ít nhất 27 người chết, 200.000 hộ gia đình phải sống trong cảnh mất điện. Khoảng 2h sáng 10-9 (giờ địa phương) siêu bão Irma đã đổ bộ quần đảo Florida Keys, phía Nam bang Florida với sức gió khoảng 190km/h, di chuyển với vận tốc khoảng 10km/h, và dự kiến nó sẽ đổ bộ vào thành phố Tampa lúc rạng sáng 11-9.

Chính quyền bang Florida đã yêu cầu sơ tán khoảng 7 triệu người, điện sinh hoạt cũng bị cắt khiến 76.000 người sống thiếu điện và thậm chí tình trạng này có thể kéo dài trong vài ngày tới bởi lượng mưa tại khu vực ven biển sẽ trút xuống ngày càng nhiều dự kiến sẽ gây ngập lụt có thể cao tới gần 5m. Toàn bộ bang Florida đang trong tình trạng báo động cao khi đã có ít nhất 2 người chết khi bão Irma đổ bộ.

“Chúng ta sẵn sàng đối phó với siêu bão Irma, tại đây, chính tại Florida này. Mọi người hãy tìm ngay một nơi an toàn nhất để trú ẩn vì đây là một cơn bão khủng khiếp nhất. Chúng ta chưa từng gặp một cơn bão nào lớn như thế này. Nó lớn hơn cả bang của chúng ta”, Thống đốc bang Florida Rick Scott kêu gọi người dân toàn liên bang. Bên cạnh đó, chính quyền Georgia và Carolinas, nơi diễn ra mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng, đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Người đứng đầu Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang William Long cũng lên tiếng kêu gọi người dân từ Alabama đến Bắc Carolina sẵn sàng chuẩn bị tình huống xấu sau khi siêu bão Irma tàn phá Florida và một số các bang khác của Mỹ.

Cũng liên quan đến tình hình thiên tai, ngày 10-9, giới chức Mexico cho biết, con số nạn nhân tử vong sau trận động đất thế kỷ 8,2 độ richter xảy ra ngoài khơi phía Nam nước này vào tối 7-9 vừa qua đã tăng lên ít nhất 90 người. Ngoài ra, 300 người khác bị thương và trận động đất còn ảnh hưởng đến ít nhất 50 triệu người tại 12 bang của Mexico. Tổng thống Enrique Pena Neito đã tuyên bố quốc tang 3 ngày, kể từ ngày 8-9, để tưởng niệm các nạn nhân xấu số.