- Hàng loạt bang của Mỹ kiện chính quyền liên bang vì hủy DACA
- Tổng thống Trump không mời ông Putin đến cuộc họp về cải tổ Liên Hợp Quốc
- Tổng thống Mỹ tuyên bố không ưu tiên giải pháp quân sự trong vấn đề Triều Tiên
Dự luật này đã được thượng viện Mỹ thông qua dễ dàng vào hôm 7-9 và tiếp sau đó là hạ viện vào hôm 8-9. Chỉ ít giờ sau đó, Tổng thống Trump cũng đã kí để đưa nó vào thực hiện khẩn cấp, nhằm hỗ trợ cho các khu vực đang chịu thiệt hại của cơn bão Harvey và Irma.
Dự luật này có tác dụng nâng giới hạn trần nợ công và giúp chính phủ Mỹ có thể tiếp tục hoạt động tới ngày 8-12.
Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã kiên quyết phản đối dự luật do muốn rằng dự luật cứu trợ các khu vực bị ảnh hưởng của bão phải đứng độc lập với các nỗ lực nâng trần nợ và duy trì hoạt động của chính phủ.

Tổng thống Trump và quốc hội đồng ý nâng trần nợ công của chính phủ Mỹ
Tuy nhiên, tác hại mà 2 cơn bão gây ra đã khiến quốc hội Mỹ ưu tiên cấp đủ ngân sách cho các cơ quan chính phủ như Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA), vốn chịu trách nhiệm hỗ trợ người dân chịu sự ảnh hưởng của bão.
FEMA được cho là sẽ sử dụng ngay khoảng một nửa số ngân sách 15 tỉ USD để cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão. Tuy nhiên, theo nhiều nhà lập pháp, số tiền này chỉ là bước đầu do thiệt hại do bão Harvey gây ra ước tính lên tới 100 tỉ USD.