Siết lại thịt nhập khẩu từ ngày 1-7
(ANTĐ) - Đó là một trong những nội dung quy định tại Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT và 29/2010/TT-BNNPTNT về việc tăng cường quản lý chất lượng đối với động vật và các sản phẩm động vật nhập khẩu, vừa được Bộ NN&PTNT ban hành.
Theo đánh giá, những quy định tại 2 thông tư này được xem như một bước tiến về việc quản lý chất lượng, VSATTP các loại mặt hàng thịt, trứng, thủy sản cả trong nhập khẩu và sản xuất nội địa.
Ông Phùng Hữu Hào, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận định, các quy định quản lý chất lượng, VSATTP mới sẽ nghiêm ngặt hơn theo nguyên tắc kiểm soát từ gốc và theo chuỗi (kể cả tại nước xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam), giúp người tiêu dùng chắc chắn được hưởng các sản phẩm nhập khẩu với tiêu chuẩn chất lượng, VSATTP tốt hơn.
Bên cạnh đó, quy trình kiểm tra mới sẽ đảm bảo hàng hóa được kiểm soát một cách toàn diện và chặt chẽ hơn so với trình tự kiểm tra của các cơ quan chức năng hiện nay. Cơ quan chức năng của nước xuất khẩu hàng vào Việt Nam sẽ phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tên các cơ sở sản xuất kinh doanh đáp ứng được các điều kiện VSATTP mà Việt Nam quy định. Ngoài ra, các lô hàng nhập còn phải kèm theo giấy chứng nhận VSATTP do cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu cấp.
Ngân Tuyền