Theo đó, cùng với việc phối hợp với ban văn hóa thông tin phường tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, họp tổ dân phố vận động nhân dân thu hồi VK, VLN, CCHT, các đơn vị CAP đã chỉ đạo lực lượng CSKV kết hợp chặt chẽ với tổ trưởng dân phố tiến hành điều tra cơ bản, rà soát tới từng số nhà, hộ gia đình, từng người có khả năng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng VK, VLN, CCHT; số hộ có truyền thống chế tạo, sản xuất, kinh doanh dao kéo; các cơ sở thu mua phế liệu có lẫn bom, mìn, hộ gia đình làm nghề cơ khí, gò hàn có điều kiện chế tác các loại vũ khí thô sơ, CCHT trên tất cả các tuyến phố, chợ, trung tâm thương mại thuộc địa bàn quản lý, yêu cầu các hộ gia đình cam kết không để xảy ra hậu quả. Đối với các trường học đóng trên địa bàn, CAP phối hợp với nhà trường tổ chức cho học sinh, phụ huynh ký cam kết không tàng trữ, mua bán, sử dụng VK, VLN, CCHT, VK thô sơ.
Cùng với biện pháp điều tra cơ bản những hộ dân trên địa bàn, công an các phường phối hợp với các đội nghiệp vụ CAQ Hoàn Kiếm tiến hành kiểm tra công tác quản lý VK, VLN, CCHT của cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý. Với 25 trường hợp cá nhân sử dụng súng săn đã được lực lượng công an kiểm tra, lập biên bản yêu cầu làm cam kết, tự bảo quản và không được sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Kết hợp đồng bộ công tác kiểm soát hành chính phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với tăng cường mở các đợt vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại VK, VLN, CCHT, từ đầu tháng 3-2012 đến nay, các lực lượng CAQ Hoàn Kiếm đã thu hồi được 40kg pháo, 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng tự chế, 1 quả lựu đạn, 1.848 viên đạn các loại, 120 vỏ đạn súng săn, 5 bình xịt hơi cay, 14 dùi cui điện và sắt, 173 dao kiếm các loại… góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.