Sẽ tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để xem xét 9 luật được dư luận quan tâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vào 3 ngày cuối tháng 8 này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4 để xem xét 9 dự án luật…
Quang cảnh một hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách

Quang cảnh một hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách lần thứ 4, nhiệm kỳ khóa XV để thảo luận, góp ý kiến về 9 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV.

Theo đó, UBTVQH đã quyết định tổ chức Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách lần thứ 4 theo phương thức họp tập trung, thời gian dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30-8-2023.

Hội nghị sẽ thảo luận 9 dự án luật, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Đây là các dự án Luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, trong đó, Quốc hội cho ý kiến lần thứ 2 đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi); và cho ý kiến lần đầu vào 8 dự án luật còn lại.

Đây cũng là những dự án luật nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và ĐBQH, có nhiều quy định mới, đối tượng chịu ảnh hưởng rộng, một số nội dung còn có ý kiến khác nhau, cần được tiếp tục cân nhắc.

Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách được tổ chức để tiếp thu nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các ĐBQH, góp phần tạo cơ sở hoàn thiện, nâng cao chất lượng các Dự án Luật trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.