Sẽ có Nhà tang lễ quốc gia

ANTĐ - Sở QH-KT Hà Nội vừa đề xuất UBND TP địa điểm xây dựng nghĩa trang quốc gia. Theo đó, Sở QH-KT đã đề xuất 2 địa điểm xây dựng nghĩa trang quốc gia gắn với hai trục giao thông lớn của TP. 

Cụ thể, địa điểm 1 tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội với hướng tiếp cận từ Đại lộ Thăng Long; địa điểm 2 tại nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng. Về địa điểm xây dựng Nhà tang lễ quốc gia, Sở QH-KT đề xuất 4 địa điểm (khu vực xã Minh Khai, huyện Từ Liêm; xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, nằm phía Bắc Đại lộ Thăng Long; xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, phía Nam Đại lộ Thăng Long và khu vực xã Song Phương, huyện Hoài Đức). Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, Sở QH-KT cho biết, địa điểm 1 phù hợp để an táng tại nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng và các địa điểm 2, 4 phù hợp để an táng tại nghĩa trang ở địa điểm xã Yên Trung, huyện Thạch Thất. Trong đó, địa điểm 4 là phù hợp nhất.