Đoàn công tác xã hội An ninh Thủ đô và Quỹ Thiện Tâm:

Sẻ chia khó khăn cùng hai xã biên giới Chiềng On, Phiêng Khoài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đã thành thông lệ, vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, Đoàn công tác xã hội của An ninh Thủ đô phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm, thuộc Tập đoàn Vingroup lại đến với những vùng sâu, vùng xa, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn để chung tay, sẻ chia cùng bà con nhân dân ở nơi này. Trong hai ngày 18 và 19/1/ 2024, đoàn đã có chuyến công tác tại xã Chiềng On và Phiêng Khoài thuộc huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Đây là hai xã biên giới, tiếp giáp với huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn của Lào với 4 thành phần dân tộc chủ yếu là Xinh Mun, Mông, Thái và Kinh.

Tại Chiềng On và Phiêng Khoài, Đoàn công tác xã hội An ninh Thủ đô và Quỹ Thiện Tâm, thuộc tập đoàn Vingroup đã trao 400 suất quà Tết, trị giá 600 nghìn đồng/suất (gồm tiền mặt và quà) cho 400 hộ gia đình dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo.

Đoàn công tác xã hội An ninh Thủ đô và Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup đã trao 400 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng, bao gồm quà và tiền mặt cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách tại 2 xã Chiềng On và Phiêng Khoài

Đoàn công tác xã hội An ninh Thủ đô và Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup đã trao 400 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng, bao gồm quà và tiền mặt cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách tại 2 xã Chiềng On và Phiêng Khoài

Ông Sồng Lao Khua, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng On cho biết, Chiềng On nằm ở phía tây bắc huyện Yên Châu, địa hình chủ yếu là đồi núi cao, kinh tế chính là trồng lúa nương và ngô. Hiện tại, Chiềng On có 57,33% hộ nghèo.

“Những suất quà của Đoàn công tác, được trao tận tay người dân vào dịp cận Tết như thế này hết sức có ý nghĩa đối với mỗi hộ gia đình, không chỉ là vật chất, đó còn là sự động viên về tinh thần, tạo động lực để bà con các dân tộc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền địa phương”- ông Sồng Lao Khua nói.

Nằm cạnh Chiềng On, Phiêng Khoài cũng thuộc diện xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Yên Châu.

Ông Vì Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài cho biết, toàn xã có 2.858 hộ gia đình với 11.989 nhân khẩu trong đó có 706 hộ nghèo, 29 hộ cận nghèo. Khó khăn nhất của người dân nơi đây là nhận thức về chuyển đổi cây trồng vật nuôi và tiếp cận khoa học kỹ thuật.

Trung tá Vũ Mạnh Hùng - Phó trưởng BBT An ninh Thủ đô trao các suất quà Tết tặng đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại Chiềng On và Phiêng Khoài

Trung tá Vũ Mạnh Hùng - Phó trưởng BBT An ninh Thủ đô trao các suất quà Tết tặng đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại Chiềng On và Phiêng Khoài

Cũng theo ông Vì Văn Khoa, món quà từ Quỹ Thiện tâm và An ninh Thủ đô rất kịp thời và thiết thực đối với các gia đình khó khăn trong xã. Sự hỗ trợ này giúp các hộ nghèo có thêm chút kinh phí để sắm sửa, đón Tết.

“Thay mặt các hộ dân được nhận quà, tôi xin được gửi tới Đoàn công tác lời cảm sâu sắc”- Ông Vì Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài nhấn mạnh.

Trung tá Vũ Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô cho biết: “Trong nhiều năm qua, việc đến với đồng bào các dân tộc, đến với các hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của những người làm báo Thủ đô. Món quà không phải là lớn, nhưng chúng tôi mong muốn được cùng sẻ chia, động viên về tinh thần để bà con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, vươn lên, thoát nghèo bền vững”.