Sau tuyên bố ‘cho xin cái xe’, kẻ lạ mặt khiến 3 người đàn ông ‘đứng hình’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bất chấp trong nhà có 3 nam giới đang trò chuyện, đối tượng Ngọc vẫn điềm nhiên tuyên bố “Cho xin cái xe”, rồi nhảy lên xe máy phóng thẳng…

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Ngọc (SN 1983, trú tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên), để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Ngọc và vật chứng của vụ án

Đối tượng Nguyễn Văn Ngọc và vật chứng của vụ án

Theo điều tra, khoảng 18h15 ngày 13-4, anh Nguyễn Văn Toản (xã Hiệp Cường, huyện Kim Động), trong khi ngồi chơi với các anh Lê Văn Tuấn, và anh Lê Văn Hùng, thì có một 1 tượng nam giới xuất hiện, nói gọn lỏn: “Cho xin cái xe”, rồi ngồi lên chiếc xe mô tô BKS: 16F5-3165 cắm sẵn chìa khóa dựng trước cửa nhà anh Toản, nổ máy chạy.

Sau mấy giây “đứng hình”, anh Hùng nhào ra giữ đuôi xe, nhưng chỉ được mấy mét thì đối tượng tăng ga khiến anh Hùng ngã ra đường. Đúng lúc ấy, một nam thanh niên đi xe mô tô ngang qua, chứng kiến sự việc đã đỡ và chở anh Hùng đuổi theo đối tượng.

Đến đoạn đường QL39 thuộc thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, chiếc xe bắt kịp tên gian, ép đầu xe buộc đối tượng dừng lại. Đối tượng bị khống chế đối tượng và lực lượng Công an cơ sở đã có mặt, dẫn giải về trụ sở.

Quá trình làm việc, cơ quan Công an xác định đối tượng có hành vi phạm tội là Nguyễn Văn Ngọc. Đối tượng và tang vật đã được bàn giao đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động để bàn giao theo thẩm quyền.