Sau trận thua U23 Việt Nam, Indonesia khoe có 15 cầu thủ đang thi đấu châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Như để quên đi thất bại trước Việt Nam tại chung kết U23 Đông Nam Á vừa qua, truyền thông xứ vạn đảo tự hào “khoe” có 15 cầu thủ thuộc biên chế các CLB của Italy, Hà Lan, Bỉ, Anh, Đức…

Indonesia hiện là đội bóng dẫn đầu Đông Nam Á về số cầu thủ nhập tịch, khi có tới 30 cầu thủ, chủ yếu gốc Hà Lan, đang còn chơi bóng, có thể phục vụ cho đội tuyển quốc gia bất cứ khi nào.

Đáng chú ý trong số này có 15 cái tên (tính tới ngày 31-7) đang chơi bóng tại các giải đấu chuyên nghiệp của Italy, Hà Lan, Bỉ, Anh, Đức…

Họ là Emil Audero (Cremonese), Jay Idzes (Venezia), Mees Hilgers (FC Twente), Calvin Verdonk (NEC Nijmegen), Eliano Reijnders (PEC Zwolle), Dean James (Go Ahead Eagles), Ivar Jenner (Utrecht), Justin Hubner (Fortuna Sittard), Nathan Tjoe-A-On (Willem II Tilburg), Joey Pelupessy (Lommel SK), Ragnar Oratmangoen (FC Dender), Ole Romeny (Oxford United), Marselino Ferdinand (Oxford United), Elkan Baggott (Ipswich Town), Kevin Diks (Borussia Monchenladbach).

Tuyển Indonesia lệ thuộc lớn vào nhập tịch với 9-10 "ngoại binh" trong đội hình xuất phát tại vòng loại World Cup 2026

Tuyển Indonesia lệ thuộc lớn vào nhập tịch với 9-10 "ngoại binh" trong đội hình xuất phát tại vòng loại World Cup 2026

Đây không phải là những cầu thủ do Indonesia đào tạo ra, mà thực chất được sinh ra, lớn lên, đào tạo trẻ và trưởng thành tại châu Âu. Khi không còn cơ hội cạnh tranh suất vào đội tuyển nước sở tại, họ mới chuyển hướng sang nhập tịch Indonesia để được thi đấu cấp độ đội tuyển quốc gia.

Những cầu thủ này thể hiện sự vượt trội so với mặt bằng bóng đá Đông Nam Á, song ở châu Âu, tất cả đều phải chật vật tìm chỗ đứng. Nhiều cầu thủ thường xuyên dự bị.

Việc sử hữu nhiều cầu thủ đang chơi bóng châu Âu giúp Indonesia mạnh lên thấy rõ ở đấu trường khu vực và châu lục trong 3 năm trở lại đây.

Đội bóng xứ vạn đảo hiện là đại diện duy nhất của Đông Á lọt vòng loại thứ tư World Cup 2026, đấu với 5 đại diện Tây Á để những tấm vé vớt cuối cùng dự đấu trường lớn nhất thế giới.

Ở chiều ngược lại, sự lệ thuộc quá lớn vào cầu thủ nhập tịch khiến Indonesia gặp khó tại các giải đấu không nằm trong FIFA Days, nơi các đội bóng châu Âu không có nghĩa vụ nhả quân.

Điển hình như AFF Cup 2024 hay mới đây là U23 Đông Nam Á, với 96% lực lượng là nội binh, Indonesia lép vế trước các đội bóng cùng khu vực như Việt Nam, Thái Lan.

Bên cạnh 15 cầu thủ có bến đỗ, một số tuyển thủ nhập tịch Indonesia vẫn đang thất nghiệp do chưa có hợp đồng mới sau mùa giải 2024/25 như Thom Haye, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Nathan Tjoe-A-On, Rafael Struick...