Khác biệt lớn giữa Indonesia và Malaysia dù cùng nhập tịch ồ ạt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cùng nhập tịch ồ ạt nhưng bóng đá Indonesia tỏ ra khôn ngoan hơn Malaysia, khi chủ trương nhập tịch nhiều cầu thủ trẻ để có tính kế thừa, đồng thời vẫn chú trọng đầu tư đào tạo trẻ, phát triển nguồn cầu thủ nội chất lượng.

Nhập tịch ồ ạt vẫn chú trọng đào tạo nội binh

Indonesia bắt đầu nhập tịch ồ ạt từ năm 2022, thời điểm tỉ phú, Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp nhà nước Erick Thohir trúng cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia nhiệm kỳ 2022-2026.

Với tiềm lực tài chính, mối quan hệ với Chính phủ và giới bóng đá quốc tế, ông Thohir nhanh chóng bổ sung cho đội tuyển Indonesia khoảng 20 cầu thủ, chủ yếu gốc Hà Lan.

Dàn sao nhập tịch của Indonesia có sự kế thừa dựa trên tuổi tác

Dàn sao nhập tịch của Indonesia có sự kế thừa dựa trên tuổi tác

Đáng chú ý, một nửa số này tuổi đời còn trẻ từ 19 đến 25, như Dion Markx (19 tuổi), Tim Geypens (19 tuổi), Ivar Jenner (21 tuổi), Rafael Struick (22 tuổi), Mees Hilgers (23 tuổi), Nathan Tjoe-A-On (24 tuổi), Jay Idzes, Ole Romeny, Eliano Reijnders, Dean James (cùng 25 tuổi)...

Bên cạnh nhập tịch, Indonesia vẫn chú trọng đầu tư đào tạo trẻ. PSSI ra quy định, mỗi CLB giải vô địch quốc gia Indonesia phải đăng ký tối thiểu 5 cầu thủ U23, mỗi trận đấu có ít nhất 1 cầu thủ trong số này được thi đấu tối thiểu 45 phút.

Nhờ đó, Indonesia duy trì các tuyến trẻ chất lượng, ổn định và gặt hái thành công như: Đội U17 giành quyền dự World Cup U17 2025, U20 giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2025, U23 vô địch SEA Games 2023, tuyển Olympic vào vòng play-off Olympic Paris 2024...

Giữa "rừng" sao nhập tịch, tuyển Indonesia vẫn có những nội binh chất lượng như tiền vệ 20 tuổi Marselino Ferdinan - người lập cú đúp vào lưới Ả Rập Xê Út tại vòng loại World Cup 2026

Giữa "rừng" sao nhập tịch, tuyển Indonesia vẫn có những nội binh chất lượng như tiền vệ 20 tuổi Marselino Ferdinan - người lập cú đúp vào lưới Ả Rập Xê Út tại vòng loại World Cup 2026

PSSI chủ động linh hoạt nhân sự, tùy giải đấu mà sử dụng lực lượng phù hợp. Ở các giải khu vực như U23 Đông Nam Á đang diễn ra, họ chủ yếu trao cơ hội cho nội binh. Trong khi với các giải lớn như SEA Games hay vòng loại U23 châu Á, dàn cầu thủ nhập tịch đang là trụ cột đội tuyển quốc gia như Ivar Jenner, Rafael Struick, Mees Hilgers... sẽ được huy động.

Ngoài ra, trong thành phần tập trung đội tuyển quốc gia Indonesia luôn có từ 5-7 cầu thủ nhập tịch và nội binh lứa U23 được trao cơ hội. Số này thi đấu song song cả đội tuyển và U23. Nhờ đó, Indonesia duy trì khá cân bằng về thành tích giữa hai cấp độ đội tuyển.

Nhập tịch "hớt ngọn" khiến Malaysia đối mặt khủng khoảng

Đi sau Indonesia hai năm, bóng đá Malaysia mới khởi động chiến dịch nhập tịch ồ ạt từ chiến dịch AFF Cup tháng 12-2024. Họ có tổng cộng 18 cầu thủ nhập tịch trên tuyển quốc gia.

Thế nhưng, ngoại trừ Nooa Laine (23 tuổi) thuộc lứa U23, số còn lại đều từ 26 đến 36 tuổi, trong đó phần đông là những cầu thủ lớn tuỏi như Paulo Josue (36 tuổi), Corbin-Ong (34 tuổi), Junior Eldstal (34 tuổi), Quentin Cheng (33 tuổi), Daniel Ting (32 tuổi), Dion Cools (30 tuổi), Jon Irazabal (29 tuổi), Matthew Davies (30 tuổi), Endrick Dos Santos (30 tuổi), Hector Hevel (29 tuổi), Joao Figueiredo (29 tuổi), Rodrigo Holgado (30 tuổi)...

Dàn sao nhập tịch lớn tuổi giúp Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup...

Dàn sao nhập tịch lớn tuổi giúp Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup...

Nhưng khi không có cầu thủ nhập tịch, Malaysia dễ dàng bị loại tại giải U23 Đông Nam Á bởi Indonesia, Philippines

Nhưng khi không có cầu thủ nhập tịch, Malaysia dễ dàng bị loại tại giải U23 Đông Nam Á bởi Indonesia, Philippines

Dàn cầu thủ gốc Argentina, Brazil, Tây Ban Nha... này được đào tạo, trưởng thành ở nước ngoài trước khi chọn nhập tịch, khoác áo tuyển Malaysia.

Dù lớn tuổi song với kỹ năng và sự vượt trội về thể trạng gốc Âu, Mỹ, họ vẫn thể hiện sự áp đảo với các cầu thủ Đông Nam Á, và vừa giúp Malaysia đánh bại Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2026.

Thế nhưng sau "niềm vui ngắn chẳng tày gang" đó, bóng đá Malaysia nhận ra thực trạng đáng báo động là sự mất cân bằng giữa nội binh và ngoại binh, giữa tuyển quốc gia và tuyển trẻ.

Việc U23 Malaysia thua dễ 0-2 trước "đội hình sinh viên mở rộng" của Philippines tại giải Đông Nam Á mới đây, như gióng hồi chuông cảnh báo bóng đá Malaysia.

Truyền thông và giới chuyên môn Malaysia cảnh bảo chính sách nhập tịch "hớt ngọn", "đốt cháy giai đoạn" đổi lấy thành tích nhất thời có thể đẩy bóng đá nước này vào khủng hoảng, tụt dốc trong tương lai gần.