Sau cáo buộc tham nhũng, Thủ tướng Malaysia cam kết đưa đất nước phát triển

ANTĐ - Hôm 12-7, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã cam kết sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước, hoàn thành tốt trách nhiệm của ông với dân chúng Malaysia và đảm bảo đất nước có thể trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2020.

Phát biểu trong một buổi lễ tặng quà cho người cao tuổi ở trung tâm Masjid Kampung Paloh Hinai, ông Najib Razak đã bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc trước sự hỗ trợ tinh thần lớn lao từ các bên khác nhau đối với vai trò lãnh đạo của ông, đặc biệt trong thời điểm ông đang phải đối mặt với các cáo buộc về tham nhũng.
Ông Najib cho biết các cáo buộc này chính là những thách thức chính trị đối với ông, và đây cũng sẽ là thời điểm để ông thể hiện rõ hơn trách nhiệm của một thủ tướng với dân chúng trong cả nước: “Đừng lo lắng. Không phải tất cả các tin tức mọi người đọc được đã được xác thực. Làm thủ tướng, tôi biết trách nhiệm của tôi với nhân dân và đất nước. Tôi sẽ không làm mọi người thất vọng, tôi sẽ tiếp tục điều hành chính phủ và đảm bảo Malaysia trở thành một quốc gia phát triển”.
Sau cáo buộc tham nhũng, Thủ tướng Malaysia cam kết đưa đất nước phát triển ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Dẫn chứng cụ thể, ông Najib cho biết Kế hoạch phát triển Malaysia lần thứ 11 (11MP) đã được đệ trình. Về cơ bản, kế hoạch này tiếp tục hướng đến chăm lo đời sống cho nhóm B40 (nhóm những người có thu nhập thấp chiếm 40% dân số Malaysia) và không cho phép khoảng cách tài chính mở rộng.

Về phần chính phủ, ông Najib nói rằng chính phủ luôn luôn phấn đấu để giảm bớt khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn bằng việc thực hiện các chương trình phát triển khác nhau, đảm bảo lợi ích giữa hai khu vực là ngang bằng nhau.

Thủ tướng Najib Razak đã vướng vào các cáo buộc do tờ Wall Street Journal đăng tải hôm 3-7, cho rằng khoảng 700 triệu USD đã được chuyển thông qua các cơ quan chính phủ, ngân hàng và các công ty liên kết với Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB đến tài khoản cá nhân của ông.
Một ngày sau vụ việc, thư ký của ông Najib đã nói rằng Thủ tướng Malaysia sẽ kiện tờ báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ) vì tội" phỉ báng người khác" khi đăng tải thông tin không đúng sự thật, cáo buộc ông tham nhũng số tiền lên tới hàng trăm triệu USD.