Trực thăng chở khách dự đám cưới con gái Thủ tướng Malaysia rơi

ANTĐ -Ngày 4-4, một chiếc máy bay trực thăng dân sự của Malaysia đã bị rơi ở khu vực phía đông nam thủ đô Kuala Lumpur, làm ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có cả các nhân vật quan trọng sau khi tham dự đám cưới con gái thủ tướng nước này.

Văn phòng cứu hỏa và cứu nạn Salangor đã nhận được một cuộc gọi cấp cứu lúc 17h00 giờ địa phương (khoảng 16h00 giờ Việt Nam) và hơn 20 ngư dân đã được huy động để hỗ trợ cuộc tìm kiếm.

Theo truyền thông Malaysia, chiếc trực thăng dân sự này bị rơi ở thị trấn Semenyih thuộc huyện Kajang, cách Kuala Lumpur khoảng 40km, làm 3 người chết cháy và 3 người khác đang mất tích.

Hiện trường nơi chiếc trực thăng chở khách VIP Malaysia gặp nạn

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 3 hành khách còn lại trên chiếc máy bay trực thăng gặp nạn. Tờ The Star Online cho rằng có một số nhân vật quan trọng được cho là có mặt trên máy bay.

Bộ trưởng Nội vụ Zahid Hamidi xác nhận rằng, Nghị sĩ Jamaluddin Jarjis, quan chức cấp cao trong đảng của Thủ tướng Najib Razak và từng là đại sứ Malaysia tại Mỹ từ năm 2009-2012, có mặt trên máy bay và được cho là đã thiệt mạng.

Trong khi đó, tờ báo Tiếng Anh Star của Malaysia đưa tin rằng, thư ký riêng của Thủ tướng Najib, ông Azlin Alias, cũng được cho là có mặt trên chiếc trực thăng gặp nạn.

Bộ trưởng Nội vụ Zahid Hamidi có mặt tại hiện trường vụ trực thăng rơi
Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, chiếc trực thăng đang chở các vị khách trở về Kuala Lumpur sau khi tham dự đám cưới của con gái Thủ tướng Najib ở thành phố Kuantan, thủ phủ của bang Pahang, thì gặp nạn.

Theo Malay Mail Online cho biết, máy bay trực thăng gặp nạn được cho là một chiếc Eurocopter Dauphin tư nhân và đang trên đường từ Kuantan đến Subang.

Trong khi đó, phát ngôn viên của đội cứu hộ nói hoạt động tìm kiếm các nạn nhân khác đã được tăng cường. Cảnh sát đang chờ đợi để xác nhận danh tính của các nạn nhân. Một nhân chứng kể lại rằng máy bay đã "nổ tung trên không trung" trong trời mưa lớn.