Sạt lở uy hiếp hàng chục hộ dân

ANTĐ - Hàng chục hộ dân thôn Bắc Sơn sống trong lo âu nớp nớp vì ngôi nhà thân yêu có thể sụp xuống sông Bến Hải bất cứ khi nào.

Người dân lo lắng vì sạt lở

Do ảnh hưởng bởi các đợt bão lũ vào cuối năm 2009 và năm 2010, tuyến kè dọc sông Bến Hải đoạn qua các thôn Bắc Sơn, Nam Sơn (xã Trung Giang, huyện Gio Linh, Quảng Trị) đã bị sạt lở nghiêm trọng. Sống dọc theo tuyến kè này, hàng chục hộ dân nơm nớp lo âu vì tình trạng sạt lở ngày càng nặng.

Đoạn sạt lở nặng nhất dài khoảng 300m thuộc xóm 1, thôn Bắc Sơn, chạy kéo dài lên tận thôn Nam Sơn. Nhiều đoạn kè được xây dựng kiên cố để giữ đất, chống sạt lở trước đây nay bị nước lũ xói sâu, gây sụt lún nặng. Từ khi bị sạt lở, hơn 45 hộ dân sống dọc theo tuyến kè này hết sức lo lắng. Ông Nguyễn Nam Nhân, (52 tuổi, ở xóm 1, thôn Bắc Sơn) nói: “Nhà tui bị sạt lở ăn sâu vào tận sân rồi, lo lắng lắm nhưng cũng chưa biết phải làm sao. Trước mắt tui dùng bao cát để tạm thời gia cố tại điểm sạt lở”.

Hầu hết những hộ dân ở đây đều làm nghề đi biển nên cuộc sống chẳng khấm khá gì, vì thế việc họ tự bỏ tiền ra để sửa chữa kè là điều hết sức khó khăn. Để khắc phục tạm thời tình trạng sạt lở, các hộ dân chỉ còn biết dùng bao cát gia cố tại các điểm sạt lở. Tình trạng sạt lở đã gây khó khăn trong việc đi lại giữa các hộ dân, trong đó đường xuống các bến neo thuyền dưới sông bị ảnh hưởng nặng hơn cả.

Anh Trần Thành (ở xóm 1, thôn Bắc Sơn) e ngại: “Tui lo nhất là vào mùa mưa bão, vì nếu nước dâng lên và sóng đánh mạnh vào bờ thì sạt lở chắc chắn sẽ càng nặng hơn. Nếu không được khắc phục kịp thời thì e rằng tuyến kè này khó mà tránh bị cuốn trôi”.

Người dân dùng bao cát tạm thời khắc phục sạt lở

Sạt lở không chỉ gây xói lở dọc tuyến kè bờ sông mà còn ăn sâu vào tận con đường bê tông đi qua thôn Bắc Sơn, tại nhiều điểm của đường bê tông sạt lở đã tạo ra những hố khoét hình hàm ếch lớn. Một người dân vừa chỉ tay vào một hàm ếch do sạt lở, than thở: “Mùa ni gió thổi mạnh, mà ở đây chủ yếu là đất cát nên nếu không sửa chữa kịp thời thì các đoạn đường bị xói lở có thể bị đứt gãy, gây khó khăn việc đi lại của bà con”. Ngoài ra, tại gần chân cầu Cửa Tùng phía xã Trung Giang, sạt lở cũng bắt đầu ảnh hưởng đến một số điểm của đường quốc phòng.

Trao đổi với chúng tôi về tình trạng sạt lở trên địa bàn, ông Dương Đức Quý, Chủ tịch UBND xã Trung Giang giải thích: Nghe dân kêu ca về sạt lở, xã cũng đã nhiều lần về kiểm tra nắm tình hình. Tuy nhiên, do kinh phí của xã hạn hẹp nên khó có thể đứng ra khắc phục được. Vì vậy trong thời gian tới chính quyền địa phương mong muốn được cấp trên quan tâm, xem xét giúp đỡ khắc phục tình trạng sạt lở để người dân yên tâm sinh sống, nhất là trước mùa mưa bão.