Sát hại bạn gái dã man trong nhà nghỉ

(ANTĐ) - Chiều 27-6, Công an huyện Bình Chánh, TP, HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng có hành vi sát hại bạn gái tại nhà nghỉ Thảo Vi.

Trước đó vào sáng 27-6, Trần Quốc Khánh (SN 1993), quê ở Bình Định, chở bạn gái đi xe máy đến nhà nghỉ Thảo Vi, ở xã Phong Phú để thuê phòng.

Khoảng 15 phút, nhân viên của nhà nghỉ nghe có tiếng động bất thường trong phòng nghỉ của đôi trai gái này, nên họ đã gõ cửa hỏi. Khánh thò đầu ra ngoài nói không có việc gì và đi ra ngoài ít phút sau mới quay vào phòng.

Cảnh giác, chủ nhà nghỉ này đã yêu cầu nhân viên đóng chặt cửa rồi gọi điện đến Công an xã đến để làm rõ sự việc.

Khi Công an xã Phong Phú đến yêu cầu người thanh niên đó mở cửa phòng nghỉ để kiểm tra, nhưng anh ta vẫn không chịu mở. Công an xã đã thuyết phục, vận động mà người này vẫn không mở cửa. Phải hơn 10 phút sau, cánh cửa  phòng mới được mở cửa.

Lúc này, mọi người phát hiện cô gái đến thuê phòng cùng với người thanh niên này đã nằm chết trên vũng máu, trên người không còn quần áo. Cạnh đó là 1 con dao nhọn dính đầy máu nạn nhân.

Hiện tung tích nạn nhân chưa được xác định, nhưng thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân này quê ở Bến Tre. Ngay sau đó đối tượng Trần Quốc Khánh được dẫn giải về cơ quan công an để điều tra làm rõ hành vi giết người của hắn.