Sập trụ đỡ phòng học, 1 học sinh lớp 4 tử vong

ANTĐ - Khoảng 16h ngày 18-2, em Tống Hữu Kiệt (10 tuổi ở xã Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định), học sinh lớp 4D trường tiểu học số 2 xã Phước Lộc (ở thôn Đại Tín, xã Phước Lộc) đã bị trụ đỡ trường học đổ đè vào người gây tử vong. 

Vào giờ giải lao, khi em Kiệt cùng một bạn khác đang đi ngang qua dãy phòng học cũ để ra khu vệ sinh thì bất ngờ bị một trong số 13 trụ đỡ mái của dãy phòng học đổ sập, đè phải.

Em học sinh còn lại thấy vậy liền hô hoán, khi nhiều người đã chạy lại hiện trường thì thấy cháu Kiệt đã tử vong do bị đa chấn thương ở vùng đầu và bụng.

Người dân địa phương cho biết các phòng học ở đây cũ và đã xuống cấp từ lâu. Vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương vào cuộc, làm rõ