Sẵn sàng phương án bảo vệ các sự kiện quan trọng dịp cuối năm

ANTD.VN - Đó là yêu cầu của Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tại buổi kiểm tra kết quả công tác công an năm 2019 tại Công an quận Bắc Từ Liêm vào chiều 14-11.

Năm 2019 ghi dấu ấn quan trọng sau 5 năm thành lập, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đơn vị. Công an quận đã lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc được các cấp biểu dương. Tỷ lệ điều tra khám phá trọng án đạt 100%; tỷ lệ điều tra khám phá án chung trên 80%. Công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân có nhiều bước đột phá. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật đảm bảo phục vụ chiến đấu được thực hiện nghiêm túc…

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đánh giá cao công tác của Công an quận Bắc Từ Liêm trong năm 2019

Đánh giá cao các kết quả công tác công an năm 2019 của Công an quận Bắc Từ Liêm, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhìn nhận thời gian tới diễn biến tình hình kinh tế xã hội còn nhiều phức tạp, kéo theo đó là phạm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu CAQ Bắc Từ Liêm cần chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và Quận ủy, HĐND, UBND quận triển khai các biện pháp công tác đảm bảo giữ vững ANCT. Cùng với đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhất là công tác điều tra cơ bản, đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, quản lý chặt các đối tượng có dấu hiệu hoạt động "tín dụng đen", "siết nợ", đánh bạc... Chú trọng công tác quản lý cư trú, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân… 

Kiểm tra phương án đảm bảo an ninh trật tự; phân luồng, hướng dẫn giao thông phục vụ các trận thi đấu bóng đá tại vòng loại thứ 2 – World Cup khu vực  châu Á của CAQ Bắc Từ Liêm, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhất trí với kế hoạch CAQ đề ra, nhấn mạnh các đơn vị cần căn cứ vào phương án và tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công, khảo sát thực tế xây dựng phương án, bố trí lực lượng cụ thể của đơn vị mình; đồng thời quán triệt cho cán bộ chiến sỹ nắm được mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ được giao để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đã trao quyết định về việc thăng cấp bậc hàm Đại tá đối với đồng chí Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an thành phố đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm Đại tá đối với đồng chí Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, giao nhiệm vụ cho Đại tá Lê Đức Hùng, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng khẳng định, vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao do đó cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Công an Thủ đô Anh hùng, thường xuyên rèn luyện giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đồng thời không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do ngành Công an, CATP Hà Nội và nhân dân giao phó.