Sẵn sàng cho "Ngày hội lớn" của đất nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 18-5, Tiểu ban An ninh trật tự an toàn xã hội Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã họp phiên thường kỳ, thống nhất phương án bảo vệ đảm bảo an toàn tuyệt đối ngày hội bầu cử sẽ diễn ra ngày 23-5.

Tại phiên làm việc, Thượng tá Phạm Mạnh Cường -Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện báo cáo khái quát về các nội dung liên quan đến phương án hiệp đồng bảo vệ các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện; Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng CAH Mỹ Đức, Trưởng Tiểu ban thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự; phương án đảm bảo an toàn giao thông trong ngày bầu cử.

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức đánh giá cao kết quả công tác của tiểu ban An ninh trật tự an toàn xã hội Ủy ban Bầu cử huyện.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Đỗ Trung Hai đề nghị Tiểu ban tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá và dự báo sát, đúng, trúng tình hình có liên quan đến cuộc bầu cử; tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp rà soát và giải quyết kịp thời các tranh chấp mâu thuẫn.

Toàn cảnh phiên họp

Toàn cảnh phiên họp

Chủ động phối hợp với các Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử ; xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bố trí phân công lực lượng, phương tiện đảm bảo ANTT Cuộc bầu cử; triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để ùn tắc giao thông, hạn chế các vụ tai nạn giao thông, nhất là trong ngày diễn ra cuộc bầu cử.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Đỗ Trung Hai, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình nêu rõ, Công an huyện sẽ tập trung triển khai phương án đảm bảo ANTT bảo vệ các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn, trong đó, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Ban chỉ huy Quân sự huyện triển khai hiệu quả các mặt công tác đảm bảo chủ động xử lý kịp thời các tình huống phức tạp nảy sinh trong thời gian bầu cử.

Tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an xã, thị trấn tăng cường công tác rà soát, tập trung nắm chắc tình hình từ xa, từ sớm, kịp thời phát hiện các âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử, đảm bảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử.

Thực hiện có hiệu quả 3 cao điểm trấn áp tội phạm bảo vệ cuộc bầu cử, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm ở các địa bàn trọng điểm, địa bàn phức tạp về tội phạm. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Mệnh lệnh 01 ngày 7-5-2021 của Giám đốc CATP về việc tăng cường rà soát, kiểm tra tạm trú nhằm chủ động phát hiện, xử lý kịp thời người nước ngoài nhập cảnh trái phép, tạm trú trên địa bàn huyện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch Covid 19 đảm bảo ANTT cuộc bầu cử.

Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với Công an huyện xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch hiệp đồng bảo vệ Cuộc bầu cử; phối hợp với Công an huyện tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động tán phát các thông tin, tài liệu có nội dung xấu, gây rối nội bộ, không để các đối tượng chống đối chính trị lợi dụng không gian mạng gây nguy hại cho cuộc bầu cử, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bầu cử, phòng chống tội phạm, đảm bảo kết quả thành công cho cuộc bầu cử.