Sai phạm tại BV Hoài Đức: Những người tố cáo ngược tự rút đơn

ANTĐ - Một lá “đơn kêu cứu” có chữ ký của gần 40 cán bộ y bác sĩ cuối tuần qua đã tố cáo ngược lại với người có đơn tố cáo vụ sai phạm tại BV Hoài Đức (Hà Nội) là chị Hoàng Thị Nguyệt. 

Đơn tố cáo ngược cho rằng, chị Nguyệt không xứng đáng để nhận được sự tung hô của dư luận. Lý do những người đứng đơn cho rằng, trong quá trình công tác, chị Nguyệt cũng chính là tác giả, trực tiếp ký xác nhận hàng trăm bản xét nghiệm “nhân bản” chứ không hoàn toàn đứng ngoài cuộc trong vụ việc sai phạm nghiêm trọng tại BV mà chính chị đã đứng đơn vạch mặt. 

Tuy nhiên, sau khi được lãnh đạo BV phân tích, các đảng viên có tên trong đơn này đã xin rút lại đơn tố cáo và đến nay BV không còn giữ lá đơn tố cáo nào.

Trước đó, trao đổi với phóng viên ANTĐ, chị Hoàng Thị Nguyệt cho biết, sau khi chị đứng ra tố cáo sai phạm tại khoa Xét nghiệm, bản thân chị đã bị nhiều cán bộ trong BV có ý trù dập. Hiện tại chị vẫn được bố trí công việc như cũ song trong công tác gặp đầy khó khăn. Chị Nguyệt cũng thẳng thắn cho biết, chị có biết chuyện một nhóm người khoảng hơn 30 cán bộ, nhân viên trong BV có ký đơn tố cáo, bôi nhọ chị. “Điều này khiến tôi cảm thấy rất buồn, vì có những người mình rất tin cậy nhưng vẫn bị xúi bẩy ký vào lá đơn như vậy. Tôi không rõ nội dung lá đơn cụ thể như thế nào nhưng cũng biết qua là họ phản ánh không đúng sự thật nên sau khi được lãnh đạo BV phân tích, họ hiểu được vấn đề và đã rút đơn. Một số người trong số họ cũng đã gặp, xin lỗi tôi và giải thích vì bị xúi bẩy, cả nể nên mới ký vào đơn như vậy” - chị Nguyệt chia sẻ.

Trong cuộc họp giao ban trực tuyến với các BV và trung tâm y tế các quận/ huyện diễn ra sáng qua 14-8, Sở Y tế một lần nữa quán triệt lại tới tất cả các đơn vị trong ngành phải kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh hoạt động của mình để kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm.